“Mỹ cần hủy kho vũ khí hóa học nếu muốn Nga dừng chạy đua vũ trang”

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/4 đã kêu gọi Mỹ phá hủy kho vũ khí hóa học của nước này trước nếu muốn Nga dừng chạy đua vũ trang.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Facebook của Bộ Ngoại giao Nga  ngày 11/4, người phát ngôn Maria Zakharova đánh giá cao đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ngừng chạy đua vũ trang với Nga. Tuy nhiên, bà Zakharova nhấn mạnh, gợi ý của Tổng thống Mỹ nên bắt đầu bằng việc phá hủy kho vũ khí hóa học của chính Mỹ trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters

Trước đó trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết rằng quan hệ Mỹ-Nga đang ở giai đoạn tồi tệ nhất từ trước tới nay và điều này là không nên.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Nga cần sự trợ giúp của Mỹ trong vấn đề kinh tế và đó là điều rất dễ thực hiện. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, các nước cần cùng hợp tác và ngừng chạy đua vũ trang.

Mỹ được cho là nước sở hữu kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới, với hơn 2.500 tấn chất độc để sản xuất vũ khí hóa học, trong khi kho vũ khí của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn hồi năm 2017 dưới sự giám sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?
Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

VOV.VN - Cáo buộc dùng vũ khí hóa học tại Syria, vụ cựu điệp viên bị đầu độc và đòn trừng phạt mạnh tay đã khiến quan hệ Nga-Mỹ khủng hoảng nghiêm trọng.

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

Thuốc độc và đòn trừng phạt đẩy quan hệ Nga-Mỹ đi về đâu?

VOV.VN - Cáo buộc dùng vũ khí hóa học tại Syria, vụ cựu điệp viên bị đầu độc và đòn trừng phạt mạnh tay đã khiến quan hệ Nga-Mỹ khủng hoảng nghiêm trọng.

Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước
Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước

VOV.VN - Các nhân viên ngoại giao Nga ngày 1/4 đã trở về nước, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ tại Lãnh sự quán ở St. Petersburg cũng rục rịch rời khỏi đây. 

Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước

Ảnh: Bị trục xuất, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ “rục rịch” trở về nước

VOV.VN - Các nhân viên ngoại giao Nga ngày 1/4 đã trở về nước, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ tại Lãnh sự quán ở St. Petersburg cũng rục rịch rời khỏi đây. 

Nga, Mỹ vẫn tranh cãi về vụ  tấn công hóa học tại Syria
Nga, Mỹ vẫn tranh cãi về vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Ngày 9/4, Mỹ đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên HĐBA LHQ yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập mới về các vụ tấn công tại thị trấn Douma, Syria.

Nga, Mỹ vẫn tranh cãi về vụ  tấn công hóa học tại Syria

Nga, Mỹ vẫn tranh cãi về vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Ngày 9/4, Mỹ đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên HĐBA LHQ yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập mới về các vụ tấn công tại thị trấn Douma, Syria.

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng
Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

Nga-Mỹ đối đầu ngoại giao không khoan nhượng

VOV.VN - Hành động của Anh, Mỹ và các nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal, đã mạnh mẽ hơn so với dự kiến của Điện Kremlin.

Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria
Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Ngày 10/4, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Mỹ tại Hội đồng Bảo an về tiến hành điều tra độc lập với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

Hội đồng Bảo an: “Đấu trường” Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Ngày 10/4, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Mỹ tại Hội đồng Bảo an về tiến hành điều tra độc lập với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.