Mỹ-Canada sẽ đồng chủ trì hội nghị quốc tế về Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 19/12 đã tới Canada để thảo luận về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm, trong đó có Triều Tiên.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Chrystia Freeland, hai bên đã nhất trí sẽ đồng chủ trì tổ chức một hội nghị quốc tế về Triều Tiên tại thành phố Vancouver, Canada, vào ngày 16/1/2018, như là một minh chứng về tình đoàn kết quốc tế đối với việc gây áp lực nhằm yêu cầu Triều Tiên sớm từ bỏ chương trình phát triển tên lửa hạt nhân.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hội nghị sẽ quy tụ ngoại trưởng của nhiều nước, nhằm đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao vì một bán đảo Triều Tiên an ninh, thịnh vượng và phi hạt nhân hóa. Ngoài ra các Ngoại trưởng cũng sẽ thảo luận cách thức nâng cao hiệu quả trừng phạt quốc tế nhằm duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật định. 

Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép với Triều Tiên và chiến dịch này sẽ không giảm cho đến khi nước này chấp nhận từ bỏ tham vọng theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp nhất quán của cộng đồng quốc tế và Mỹ sẽ là không công nhận Bình Nhưỡng là một quốc gia hạt nhân. Ông cũng nêu rõ thế giới đã sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu Triều Tiên chưa sẵn sàng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một thách thức có thể đe dọa đến an ninh toàn cầu. Một giải pháp ngoại giao là có thể và cần thiết; đồng thời khẳng định Canada sẽ tiếp tục làm việc với các nước đồng minh và các đối tác khu vực, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, để theo đuổi mục tiêu chung về một bán đảo Triều Tiên an toàn và ổn định.

Chuyến thăm Canada của ông Rex Tillerson là chuyến thăm đầu tiên với cương vị là Ngoại trưởng Mỹ. Trong chuyến thăm này, ông đã có các cuộc họp kín với người đồng cấp nước chủ nhà Chrystia Freeland và Uỷ ban Nội các về quan hệ Canada - Mỹ. Ngoài ra, ông cũng có cuộc nói chuyện riêng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong tối cùng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chuyển cho Trung Quốc dự thảo nghị quyết về Triều Tiên
Mỹ chuyển cho Trung Quốc dự thảo nghị quyết về Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ ngày 19/12 đã chuyển cho Trung Quốc một bản dự thảo nghị quyết mà nước này sẽ đệ trình Liên Hợp Quốc về việc siết chặt trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ chuyển cho Trung Quốc dự thảo nghị quyết về Triều Tiên

Mỹ chuyển cho Trung Quốc dự thảo nghị quyết về Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ ngày 19/12 đã chuyển cho Trung Quốc một bản dự thảo nghị quyết mà nước này sẽ đệ trình Liên Hợp Quốc về việc siết chặt trừng phạt Triều Tiên.

Ảnh người Triều Tiên thành kính kỷ niệm 6 năm ngày mất ông Kim Jong-il
Ảnh người Triều Tiên thành kính kỷ niệm 6 năm ngày mất ông Kim Jong-il

VOV.VN - Ngày 17/12, nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức ở Triều Tiên để kỷ niệm 6 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Ảnh người Triều Tiên thành kính kỷ niệm 6 năm ngày mất ông Kim Jong-il

Ảnh người Triều Tiên thành kính kỷ niệm 6 năm ngày mất ông Kim Jong-il

VOV.VN - Ngày 17/12, nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức ở Triều Tiên để kỷ niệm 6 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Nhà Trắng chính thức cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng toàn cầu
Nhà Trắng chính thức cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng toàn cầu

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 19/12 chính thức cáo buộc Triều Tiên "chịu trách nhiệm trực tiếp" trong vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi tháng 5/2017.

Nhà Trắng chính thức cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng toàn cầu

Nhà Trắng chính thức cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng toàn cầu

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 19/12 chính thức cáo buộc Triều Tiên "chịu trách nhiệm trực tiếp" trong vụ tấn công bằng mã độc WannaCry hồi tháng 5/2017.

Mã độc WannaCry mà Mỹ tố Triều Tiên reo rắc đáng sợ đến đâu?
Mã độc WannaCry mà Mỹ tố Triều Tiên reo rắc đáng sợ đến đâu?

VOV.VN - Mã độc WannaCry mà theo phía Mỹ là do Triều Tiên reo rắc đã khiến nhiều bệnh viện, ngân hàng và công ty lớn trên toàn cầu tê liệt.

Mã độc WannaCry mà Mỹ tố Triều Tiên reo rắc đáng sợ đến đâu?

Mã độc WannaCry mà Mỹ tố Triều Tiên reo rắc đáng sợ đến đâu?

VOV.VN - Mã độc WannaCry mà theo phía Mỹ là do Triều Tiên reo rắc đã khiến nhiều bệnh viện, ngân hàng và công ty lớn trên toàn cầu tê liệt.