Mỹ, Canada thúc giục Trung Quốc thả công dân Canada

VOV.VN - Việc các công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ được cho là có liên quan tới vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

"Chúng tôi hết sức lo ngại về việc bắt giữ tùy tiện 2 công dân Canada của chính quyền Trung Quốc hồi đầu tháng và kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức", Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chviaia Freeland cho biết trong một tuyên bố. 

Tuần trước, Trung Quốc bắt giữ 2 công dân Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor không lâu sau khi Ottawa bắt CFO của Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ hôm 1/12.

Hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: NYT

Về trường hợp bắt giữ bà Mạnh, Bộ trưởng Ngoại giao Canada cho biết công dân Trung Quốc phải đối mặt với thủ tục pháp lý công bằng, không thiên vị và minh bạch, nhấn mạnh thêm rằng Canada sẽ không thỏa hiệp hay chính trị hóa luật pháp và thủ tục tố tụng.

Lời kêu gọi của bà Freeland được lặp lại trong một tuyên bố tương tự của Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino. 

Ông Palladino khẳng định Canada đã tôn trọng các cam kết pháp lý quốc tế trong vụ bắt giữ bà Mạnh và kêu gọi Bắc Kinh ngay lập tức trả tự do 2 công dân Canada. 

Tuy nhiên, cả 2 quan chức ngoại giao Mỹ và Canada đều không đề cập tới trường hợp công dân thứ 3 của Canada bị Trung Quốc bắt giữ cách đây vài ngày. 

Bắc Kinh trước đó chỉ đưa ra những thông tin mơ hồ về lý do bắt giữ 2 công dân Canada, nói rằng họ bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh Trung Quốc và không đề cập tới mối liên hệ giữa các trường hợp này với vụ bắt giữ bà Mạnh. 

Mỹ đang tìm cách dẫn độ CFO của Huawei với cáo buộc lừa dối các ngân hàng đa quốc gia về các giao dịch với Iran khiến các ngân hàng này có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Bà Mạnh đang được tại ngoại ở Vancouver./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei: Tổng thống Trump đi quá “giới hạn đỏ”
Vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei: Tổng thống Trump đi quá “giới hạn đỏ”

VOV.VN - Tuyên bố của ông Trump về vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu bị cho là đã vượt qua giới hạn đỏ và đặt ra một “tiền lệ khủng khiếp”.

Vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei: Tổng thống Trump đi quá “giới hạn đỏ”

Vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei: Tổng thống Trump đi quá “giới hạn đỏ”

VOV.VN - Tuyên bố của ông Trump về vụ bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu bị cho là đã vượt qua giới hạn đỏ và đặt ra một “tiền lệ khủng khiếp”.

Vụ bắt giữ sếp Huawei: Căng thẳng Trung Quốc-Canada tiếp tục gia tăng
Vụ bắt giữ sếp Huawei: Căng thẳng Trung Quốc-Canada tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Trung Quốc đã có hành động đáp trả “ngoại giao” cứng rắn đối với việc bắt giữ công dân của mình từ phía Canada.

Vụ bắt giữ sếp Huawei: Căng thẳng Trung Quốc-Canada tiếp tục gia tăng

Vụ bắt giữ sếp Huawei: Căng thẳng Trung Quốc-Canada tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Trung Quốc đã có hành động đáp trả “ngoại giao” cứng rắn đối với việc bắt giữ công dân của mình từ phía Canada.

Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?
Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump không hề che giấu ý định tận dụng vụ bắt giữ sếp Huawei để làm lá bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nếu cần thiết.

Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

Huawei trở thành át chủ bài của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

VOV.VN - Tổng thống Trump không hề che giấu ý định tận dụng vụ bắt giữ sếp Huawei để làm lá bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nếu cần thiết.

Canada: Quá trình pháp lý vụ Huawei không bị ảnh hưởng bởi chính trị
Canada: Quá trình pháp lý vụ Huawei không bị ảnh hưởng bởi chính trị

VOV.VN - Các chuyên gia ngoại giao cho rằng có sự liên kết giữa việc Trung Quốc bắt giữ công dân Canada và vụ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

Canada: Quá trình pháp lý vụ Huawei không bị ảnh hưởng bởi chính trị

Canada: Quá trình pháp lý vụ Huawei không bị ảnh hưởng bởi chính trị

VOV.VN - Các chuyên gia ngoại giao cho rằng có sự liên kết giữa việc Trung Quốc bắt giữ công dân Canada và vụ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

Vụ Huawei phủ bóng đen cuộc đàm phán 2+ 2 giữa Mỹ và Canada
Vụ Huawei phủ bóng đen cuộc đàm phán 2+ 2 giữa Mỹ và Canada

VOV.VN - Hội nghị 2+2 giữa Mỹ và Canada được tổ chức ngày hôm qua (14/12) tại Washington, với trọng tâm là vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

Vụ Huawei phủ bóng đen cuộc đàm phán 2+ 2 giữa Mỹ và Canada

Vụ Huawei phủ bóng đen cuộc đàm phán 2+ 2 giữa Mỹ và Canada

VOV.VN - Hội nghị 2+2 giữa Mỹ và Canada được tổ chức ngày hôm qua (14/12) tại Washington, với trọng tâm là vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.