Mỹ cảnh báo đồng minh Trung Đông về khả năng thiết lập căn cứ quân sự của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo các đồng minh về những rủi ro nếu Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự tại Trung Đông.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng ngăn chặn nỗ lực của Trung Quốc nhằm thiết lập một căn cứ quân sự tại Trung Đông, bằng cách cảnh báo các cường quốc trong khu vực rằng, việc thiết lập một quan hệ đối tác như vậy với Bắc Kinh sẽ gây nguy hiểm cho quan hệ an ninh của các nước này với Mỹ.

Phát biểu tại phiên điều trần của Tiểu ban Đối Ngoại Thượng viện, bà Mira Resnick – phó trợ lý thư ký tại cơ quan phụ trách quan hệ chính trị-quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Có một số lĩnh vực hợp tác nhất định với Trung Quốc mà chúng tôi không thể chấp nhận được và chúng tôi đã thể hiện rõ điều đó”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy, bang Connecticut – người chủ trì phiên điều trần đã nhấn mạnh nghịch lý rằng các chính phủ Trung Đông đang bàn bạc về các thỏa thuận mua bán vũ khí với Trung Quốc, trong khi “hy vọng duy trì (cuộc sống của họ) dưới cái ô an ninh của Mỹ”.

Trái ngược với cựu Tổng thống Trump – người từng viện dẫn mong muốn bán vũ khí của Trung Quốc cho các nước Trung Đông để thúc đẩy thỏa thuận bán vũ khí của Mỹ với Saudi Arabia và các nước khác, phiên điều trần ngày 10/8 cho thấy các mối quan hệ an ninh mà Mỹ đang có có thể cung cấp đòn bẩy cho nước này.

Ông Dana Stroul, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Trung Đông cho biết: “Đánh giá hiện tại cho thấy, Trung Quốc đang có một chiến lược toàn cầu với ý định thiết lập các căn cứ quân sự ở khắp mọi nơi, trong đó có Trung Đông. Vì thế ở bất cứ quốc gia nào mà Mỹ có quan hệ hợp tác sâu rộng, việc bố trí căn cứ quân sự của Trung Quốc chắc chắn sẽ có những rủi ro với công nghệ quốc phòng của Mỹ và với các lực lượng Mỹ”.

Những cảnh báo này đã phát đi tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Biden đang xem xét quyết định số phận của một trong những thỏa thuận bán vũ khí cuối cùng và quan trọng nhất của cựu Tổng thống Trump, đó là bán chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến F-35 của Mỹ cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Thương vụ này đã gây bất an cho lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ nhưng ông Trump vẫn chấp thuận, đặc biệt là sau khi UAE nhất trí với thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

“Sẽ có những vấn đề nào xảy ra nếu Trung Quốc xây dựng một căn cứ quân sự tại một quốc gia như UAE, nơi chuẩn bị tiếp nhận một số thiết bị quốc phòng nhạy cảm nhất của Mỹ?”, Thượng nghị sỹ Murphy nói. Còn ông Dana Stroul cảnh báo, việc tiếp nhận vũ khí Trung Quốc sẽ tạo ra những mặt trái về chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Trung Quốc "khẩu chiến" về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp của Hội đồng bảo an
Mỹ, Trung Quốc "khẩu chiến" về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp của Hội đồng bảo an

VOV.VN - Biển Đông trong thời gian qua đã trở thành một trong những vấn đề quan tâm trong quan hệ Mỹ-Trung với việc Washington bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở khu vực này.

Mỹ, Trung Quốc "khẩu chiến" về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp của Hội đồng bảo an

Mỹ, Trung Quốc "khẩu chiến" về vấn đề Biển Đông tại cuộc họp của Hội đồng bảo an

VOV.VN - Biển Đông trong thời gian qua đã trở thành một trong những vấn đề quan tâm trong quan hệ Mỹ-Trung với việc Washington bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở khu vực này.

Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?
Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các hoạt động quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc được thiết lập để giúp quân đội hai nước hợp tác hiệu quả hơn, đồng thời cho thấy Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường nỗ lực học hỏi lẫn nhau trong cách ứng phó với Mỹ.

Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?

Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các hoạt động quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc được thiết lập để giúp quân đội hai nước hợp tác hiệu quả hơn, đồng thời cho thấy Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường nỗ lực học hỏi lẫn nhau trong cách ứng phó với Mỹ.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ
Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua đề xuất bán lô vũ khí trị giá 750 triệu USD cho Đài Loan, chiều nay (5/8), Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và tuyên bố sẽ có những biện pháp“đáp trả cần thiết”.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ

Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan của Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua đề xuất bán lô vũ khí trị giá 750 triệu USD cho Đài Loan, chiều nay (5/8), Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và tuyên bố sẽ có những biện pháp“đáp trả cần thiết”.