Mỹ cảnh báo quân đội nước ngoài đổ bộ vào Syria

VOV.VN -  Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người.

Hôm nay (13/2), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo có thể quân đội nước ngoài sẽ đổ bộ vào Syria nếu chính  phủ nước này không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và cho rằng hòa bình sẽ không đến với Syria trước khi ông Assad rời chức vụ. Trả lời phỏng vấn báo chí, Ngoại trưởng Mỹ nói: "Nếu Tổng thống Syria Bashar Assad không hoàn thành nghĩa vụ của mình, còn  Iran và  Nga không buộc ông Assad thi hành những gì họ đã hứa hẹn… hiển nhiên khi đó các thành viên cộng đồng thế giới sẽ không đơn giản ngồi yên. Họ sẽ có hàng loạt hành động để gia tăng áp lực đối với chính phủ Syria".

Cơ sở hạ tầng ở Syria bị tàn phá nặng nề sau gần 5 năm nội chiến. (Ảnh: AP)
Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người. Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu chiến dịch ném bom tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria vào năm 2014. Trong khi đó, Nga bắt đầu chiến dịch không kích tiêu diệt phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria vào tháng 9/2015, theo yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nga và Mỹ sẽ giúp mang lại hòa bình tại Syria.

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich (Đức), ông Dmitry Medvedev cho rằng: "Hợp tác thường xuyên giữa Nga và Mỹ rất quan trọng. Điều tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là sự hợp tác thường xuyên, hàng ngày và không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Sự hợp tác đó sẽ giúp mang lại hòa bình cho Syria”.

Trước đó, ngày 12/2, trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị an ninh Munich, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng nhận định rằng, để kết thúc cuộc chiến tại Syria, các bên liên quan phải có cơ chế phản ứng nhanh chóng và hợp tác mọi mặt. Trong đó, sự hợp tác quân sự giữa Nga với Mỹ là rất quan trọng.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, trong thời gian qua, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội trong việc hợp tác quân sự với Nga để giải quyết vấn đề Syria và để đạt được tiến bộ trong vấn đề này thì hợp tác quân sự giữa hai nước là điều cần thiết. Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 nghìn người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria
NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria

VOV.VN -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Nga ngừng ngay các chiến dịch không kích tại Syria.

NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria

NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria

VOV.VN -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Nga ngừng ngay các chiến dịch không kích tại Syria.

Mỹ đã nhận ra sự cần thiết hợp tác với Nga giải quyết vấn đề Syria
Mỹ đã nhận ra sự cần thiết hợp tác với Nga giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Theo ông Lavrov, để cuộc chiến tại Syria đi đến hồi kết, các bên liên quan cần phải có cơ chế phản ứng nhanh chóng và hợp tác mọi mặt.

Mỹ đã nhận ra sự cần thiết hợp tác với Nga giải quyết vấn đề Syria

Mỹ đã nhận ra sự cần thiết hợp tác với Nga giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN - Theo ông Lavrov, để cuộc chiến tại Syria đi đến hồi kết, các bên liên quan cần phải có cơ chế phản ứng nhanh chóng và hợp tác mọi mặt.

Nga bác bỏ cáo buộc ném bom vào dân thường Syria
Nga bác bỏ cáo buộc ném bom vào dân thường Syria

VOV.VN - Ông Medvedev nhấn mạnh, những cuộc không kích của Nga tại Syria chỉ nhằm vào vào những kẻ khủng bố.

Nga bác bỏ cáo buộc ném bom vào dân thường Syria

Nga bác bỏ cáo buộc ném bom vào dân thường Syria

VOV.VN - Ông Medvedev nhấn mạnh, những cuộc không kích của Nga tại Syria chỉ nhằm vào vào những kẻ khủng bố.

Hòa bình Syria: “Cần biến lời nói thành hành động”
Hòa bình Syria: “Cần biến lời nói thành hành động”

VOV.VN - Nỗ lực đơn lẻ của Nga hay một số nước liên quan là không đủ, mà trách nhiệm lớn nhất thuộc về các bên tại Syria.

Hòa bình Syria: “Cần biến lời nói thành hành động”

Hòa bình Syria: “Cần biến lời nói thành hành động”

VOV.VN - Nỗ lực đơn lẻ của Nga hay một số nước liên quan là không đủ, mà trách nhiệm lớn nhất thuộc về các bên tại Syria.

Tổng thống Syria: Cuộc chiến “chống khủng bố” vẫn sẽ tiếp tục
Tổng thống Syria: Cuộc chiến “chống khủng bố” vẫn sẽ tiếp tục

VOV.VN - Ông Assad cho rằng, nếu chiếm được thành phố huyết mạch Aleppo thì việc giải phóng hoàn toàn đất nước sẽ chỉ mất chưa đầy 1 năm.

Tổng thống Syria: Cuộc chiến “chống khủng bố” vẫn sẽ tiếp tục

Tổng thống Syria: Cuộc chiến “chống khủng bố” vẫn sẽ tiếp tục

VOV.VN - Ông Assad cho rằng, nếu chiếm được thành phố huyết mạch Aleppo thì việc giải phóng hoàn toàn đất nước sẽ chỉ mất chưa đầy 1 năm.