Mỹ cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm quốc tế

VOV.VN -Mỹ đã gửi khiếu nại của mình lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngày 12//7, Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với việc thực hiện các giao dịch dầu tinh chế trái phép giữa các tàu trên biển. Mỹ cũng yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc bán nhiên liệu cho Triều Tiên.   

Mỹ đã gửi khiếu nại của mình lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo cáo buộc của Mỹ, cho tới ngày ngày 30/5, 89 tàu chở dầu của Triều Tiên đã chở các sản phẩm dầu tinh chế về nước sau khi giao dịch trái phép với các tàu nước ngoài trên biển.

Theo Mỹ, các tầu này có thể chở tới hơn 1.3 triệu thùng dầu, gần gấp 3 giới hạn cho phép trong năm 2018 đối với Triều Tiên. Mỹ không cho biết nước nào đã giao dịch trái phép với Triều Tiên. Mỹ yêu cầu mọi giao dịch trái phép với Triều Tiên phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời cũng cung cấp danh sách 89 tàu chở dầu của Triều Tiên cho Ủy ban trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ cũng yêu cầu Ủy ban trừng phạt Triều Tiên ban hành thông báo khẩn cấp đối với toàn bộ các thành viên Liên Hợp Quốc về việc Triều Tiên đã vi phạm lệnh cấm quốc tế đồng thời yêu cầu các nước này dừng toàn bộ các giao dịch với Triều Tiên. 

Hiện Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về cáo buộc của Mỹ. 

Tháng 12/2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã giới hạn xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế tới Triều Tiên từ 2 triệu xuống 500.000 thùng mỗi năm. Theo Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an, duy nhất Nga và Trung Quốc báo cáo các giao dịch hợp pháp với khoảng 14.000 tấn dầu tinh chế với Triều Tiên trong năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính
Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính

VOV.VN - Triều Tiên bị cho là đang hoàn thiện việc mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính chỉ vài tuần sau cuộc gặp Thượng đỉnh Trump - Kim.

Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính

Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính

VOV.VN - Triều Tiên bị cho là đang hoàn thiện việc mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính chỉ vài tuần sau cuộc gặp Thượng đỉnh Trump - Kim.

Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa
Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ đã thành lập một “nhóm công tác” để thảo luận về chi tiết của kế hoạch hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa

Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ đã thành lập một “nhóm công tác” để thảo luận về chi tiết của kế hoạch hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định đối thoại Mỹ-Triều Tiên vẫn đang đúng hướng
Hàn Quốc khẳng định đối thoại Mỹ-Triều Tiên vẫn đang đúng hướng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 12/7 cho biết, các cuộc đối thoại giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên vẫn đang đúng hướng.

Hàn Quốc khẳng định đối thoại Mỹ-Triều Tiên vẫn đang đúng hướng

Hàn Quốc khẳng định đối thoại Mỹ-Triều Tiên vẫn đang đúng hướng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 12/7 cho biết, các cuộc đối thoại giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên vẫn đang đúng hướng.

Giai đoạn “trăng mật” trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên đã qua?
Giai đoạn “trăng mật” trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên đã qua?

VOV.VN - Cơ quan tình báo Mỹ tiết lộ thông tin rằng Triều Tiên đang che giấu một phần kho vũ khí hạt nhân của họ, trong bối cảnh quan hệ 2 nước vừa hạ nhiệt.

Giai đoạn “trăng mật” trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên đã qua?

Giai đoạn “trăng mật” trong quan hệ Mỹ-Triều Tiên đã qua?

VOV.VN - Cơ quan tình báo Mỹ tiết lộ thông tin rằng Triều Tiên đang che giấu một phần kho vũ khí hạt nhân của họ, trong bối cảnh quan hệ 2 nước vừa hạ nhiệt.