Mỹ chặn máy bay ném bom Nga tới gần tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Vụ việc diễn ra khi Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc trong "vùng biển quốc tế" ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Theo Tân Hoa xã, Nhà Trắng hôm 29/10 khẳng định, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc đã ngăn chặn máy bay ném bom của Nga bay gần tàu sân bay USS Ronald Reagan tại vùng biển Nhật Bản hồi đầu tuần qua.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 29/10, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, vụ việc diễn ra khi Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc trong "vùng biển quốc tế" ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Chiếc máy bay của Nga - số hiệu không được tiết lộ - đầu tiên đã bị ngăn chặn bởi 1 chiến đấu cơ Hàn Quốc. Sau đó 4 chiến đấu cơ F/A-18 thuộc phi đội số 5 của tàu USS Ronald Reagan được điều lên hộ tống máy bay ném bom Nga rời khu vực này. Theo ông Earnest, rất may vụ việc trên không dẫn đến hậu quả đáng tiếc nào.

"Chúng tôi đã từng bày tỏ quan ngại về việc máy bay quân sự của Nga thực hiện các cuộc xâm nhập vào chủ quyền của nước khác", ông Earnest nói.

Ông Earnest cũng cho biết Mỹ "thường xuyên" kêu gọi quân đội Nga đảm bảo rằng các hoạt động trong không trung của họ phù hợp với các giao thức quốc tế đã quy định.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đầu tháng này đã được điều đến căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản, thay thế cho tàu USS George Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phát triển “tàu ngầm sát thủ” diệt tàu sân bay
Nga phát triển “tàu ngầm sát thủ” diệt tàu sân bay

Hải quân Nga đang đầu tư mua sắm 2 tàu ngầm mới, một trong số đó được mô tả là “sát thủ diệt tàu sân bay”.

Nga phát triển “tàu ngầm sát thủ” diệt tàu sân bay

Nga phát triển “tàu ngầm sát thủ” diệt tàu sân bay

Hải quân Nga đang đầu tư mua sắm 2 tàu ngầm mới, một trong số đó được mô tả là “sát thủ diệt tàu sân bay”.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”
“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh
Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh

VOV.VN - Các sĩ quan hải quân Mỹ đã lên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ thách thức khu vực 12 hải lý trái phép của Trung Quốc.

Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh

Sĩ quan hải quân Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh

VOV.VN - Các sĩ quan hải quân Mỹ đã lên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ thách thức khu vực 12 hải lý trái phép của Trung Quốc.

Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên
Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên

VOV.VN- Hình ảnh vệ tinh tại cảng đóng tàu Đại Liên hé lộ phần thân một chiếc tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng.

Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên

Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên

VOV.VN- Hình ảnh vệ tinh tại cảng đóng tàu Đại Liên hé lộ phần thân một chiếc tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản

VOV.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Ronald Reagan, đã cập cảng hải quân Yokosuka của Nhật Bản vào hôm 1/10.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản

VOV.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Ronald Reagan, đã cập cảng hải quân Yokosuka của Nhật Bản vào hôm 1/10.