Mỹ chạy đua trước hạn chót cho hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 25/3 đã cắt ngắn chuyến thăm châu Âu để quay trở lại Trung Đông.

Ông Kerry quyết định rời Italy chỉ vài giờ sau khi căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine khiến những nỗ lực hòa giải của Mỹ có nguy cơ thất bại.

Liên đoàn Arab ngày 26/3 có cuộc gặp tại Kuwait nhằm ủng hộ việc Palestine từ chối công nhận Israel là một nhà nước Do Thái.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và sứ mệnh khó khăn tại Trung Đông (Ảnh AP)

Israel trước đó cảnh báo, điều này có thể sẽ làm chệch tiến trình đối thoại. Các cuộc đàm phán cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ liên quan đến kế hoạch phóng thích tù nhân của Israel.

Palestine cảnh báo có thể tiếp tục những nỗ lực ngoại giao về việc công nhận một nhà nước độc lập tại Liên hợp quốc, nếu Israel không thả tù nhân theo kế hoạch.

Theo Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, nếu Israel không thả các tù nhân, điều này sẽ vi phạm thỏa thuận và buộc nước này đưa ra các hành động phù hợp với tiêu chuẩn của các thỏa thuận quốc tế. 

Israel nhất trí thả tổng cộng 104 tù nhân khi bắt đầu các cuộc đối thoại vào tháng 7 năm ngoái với Palestine. Đến thời điểm này, Israel đã thả khoảng 78 người.

Tuy nhiên, các Bộ trưởng Israel gần đây cảnh báo, nếu Palestine không nhất trí gia hạn các cuộc đối thoại hòa bình sau hạn chót 29/4 tới , họ sẽ không thả những tù nhân còn lại, dự kiến diễn ra vào ngày 29/3 tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/3 thông báo, chuyến thăm tới khu vực khá bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ nhằm tiếp tục thu hẹp những bất đồng giữa các bên.

Ngày 26/3, ông Kerry tới Jordani để gặp  Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ông Kerry cũng sẽ có cuộc đối thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những ngày tới.

Cuộc gặp diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Palestine Abbas thăm Nhà Trắng và có cuộc đối thoại “ khó khăn” với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát biểu khi tham dự cuộc họp của Liên đoàn Arab, Tổng thống Abbas cho biết, Palestine đang nỗ lực để tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Israel.

“Chúng tôi đang phản ứng tích cực với những nỗ lực của Mỹ và Ngoại trưởng Kerry, tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình. Palestine đang đưa ra tất cả các biện pháp cần thiết giúp các cuộc đối thoại này thành công. Chúng tôi quyết tâm theo đuổi với một tinh thần tích cực”, ông Abbas cho biết.

Chuyến thăm tới khu vực lần này của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi hạn chót 29/4 mà Mỹ đặt ra cho các cuộc đàm phán đang đến gần.

Sau nhiều tháng nỗ lực thúc đẩy đàm phán mà không đem lại kết quả rõ ràng, Mỹ đang hối thúc hai bên kéo dài thời hạn đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ khả năng các cuộc đàm phán có thể sẽ thất bại nếu Israel không thả các tù nhân.

Theo ông Kerry, Palestine và Israel đã nhất trí tiếp tục đàm phán qua thời hạn tháng 4 và Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng Israel sẽ thả các tù nhân như phía Palestine yêu cầu.

Bên cạnh kế hoạch thả tù nhân, Israel và Palestine cũng đang cố gắng giải quyết các bất đồng kéo dài hàng thập kỉ qua bao gồm biên giới lãnh thổ, an ninh, người tị nạn, số phận Đông Jerusalem và việc Palestine có công nhận Israel là một nhà nước Do Thái hay không?

Theo giới quan sát, đàm phán có thể tiếp tục, nhưng với những bất đồng mà không có sự thỏa hiệp giữa hai bên, sẽ khó có thể đạt được sự đồng thuận giữa hai bên trước  hạn chót cuối tháng 4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ lại sắp tới Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ lại sắp tới Trung Đông

VOV.VN - Đây là là lần thứ 10 ông Kerry tới Trung Đông trong vòng 9 tháng.

Ngoại trưởng Mỹ lại sắp tới Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ lại sắp tới Trung Đông

VOV.VN - Đây là là lần thứ 10 ông Kerry tới Trung Đông trong vòng 9 tháng.

Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông
Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đệ trình với cả Israel và Palestine chi tiết về bản dự thảo cuối cùng về hòa bình Trung Đông.

Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông

Mỹ đưa ra sáng kiến về hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đệ trình với cả Israel và Palestine chi tiết về bản dự thảo cuối cùng về hòa bình Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông

VOV.VN - Giới chức Mỹ dường như phải hạ thấp mục tiêu trong Hòa đàm Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông

VOV.VN - Giới chức Mỹ dường như phải hạ thấp mục tiêu trong Hòa đàm Trung Đông.

Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ
Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

VOV.VN -Đức cho rằng, các bên liên quan cần nỗ lực hơn nữa để tìm ra giải pháp cho hòa bình Trung Đông càng sớm càng tốt.

Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

VOV.VN -Đức cho rằng, các bên liên quan cần nỗ lực hơn nữa để tìm ra giải pháp cho hòa bình Trung Đông càng sớm càng tốt.

Công thức mới cho hòa đàm Trung Đông:Mạo hiểm cho hòa bình
Công thức mới cho hòa đàm Trung Đông:Mạo hiểm cho hòa bình

VOV.VN - Hòa đàm giữa Palestine và Israel đang đứng trước một tương lai bế tắc chưa có lối thoát.

Công thức mới cho hòa đàm Trung Đông:Mạo hiểm cho hòa bình

Công thức mới cho hòa đàm Trung Đông:Mạo hiểm cho hòa bình

VOV.VN - Hòa đàm giữa Palestine và Israel đang đứng trước một tương lai bế tắc chưa có lối thoát.

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông
Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

VOV.VN-Các quan chức hàng đầu của LHQ, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu ngày 1/2 sẽ nhóm họp để thảo luận biện pháp cho xung đột Israel-Palestine.

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

VOV.VN-Các quan chức hàng đầu của LHQ, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu ngày 1/2 sẽ nhóm họp để thảo luận biện pháp cho xung đột Israel-Palestine.

Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở
Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ phải nỗ lực thuyết phục lãnh đạo Palestine và Israel chấp nhận nhiều điều kiện rất “khó nhằn”.

Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở

Hòa bình Trung Đông vẫn còn nhiều trắc trở

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ phải nỗ lực thuyết phục lãnh đạo Palestine và Israel chấp nhận nhiều điều kiện rất “khó nhằn”.

Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông
Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ông Kerry cho rằng, nếu Israel và Palestine chấp nhận đàm phán thì có thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

Ông Kerry tới Israel nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Ông Kerry cho rằng, nếu Israel và Palestine chấp nhận đàm phán thì có thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông
Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel vẫn chỉ trích Tổng thống Abbas và nghi ngờ cam kết hòa bình của ban lãnh đạo Palestine.

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel vẫn chỉ trích Tổng thống Abbas và nghi ngờ cam kết hòa bình của ban lãnh đạo Palestine.

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?
Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Trong vòng 1 năm kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng, ông John Kerry đã 10 lần tới khu vực bất ổn này.

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Trong vòng 1 năm kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng, ông John Kerry đã 10 lần tới khu vực bất ổn này.

Sáng kiến hòa bình Trung Đông có nguy cơ đổ vỡ
Sáng kiến hòa bình Trung Đông có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Chính quyền Palestine khẳng định sẽ không nhượng bộ.

Sáng kiến hòa bình Trung Đông có nguy cơ đổ vỡ

Sáng kiến hòa bình Trung Đông có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Chính quyền Palestine khẳng định sẽ không nhượng bộ.