Mỹ chính thức cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/5, lần đầu tiên Mỹ chính thức cáo buộc chính phủ, quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/5 đã công bố bản báo cáo hàng năm mang tên "Báo cáo phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Trung Quốc năm 2013," trong đó lần đầu tiên chính thức cáo buộc chính phủ và quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ.
Trong báo cáo gửi Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc cho rằng trong năm 2012, một số hệ thống máy tính trên thế giới, trong đó có những hệ thống thuộc Chính phủ Mỹ; tiếp tục là mục tiêu bị xâm nhập, trong đó một số vụ "dường như có thể quy trách nhiệm trực tiếp cho chính phủ và quân đội Trung Quốc”.
Trung Quốc đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên của Washington.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hoa Xuân Oánh cho rằng việc tuyên truyền “mối đe dọa từ Trung Quốc” không có lợi cho sự tin cậy và hợp tác song phương.
Bà nhấn mạnh Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lập trường rõ ràng đối với cái gọi là vấn đề tấn công mạng và khẳng định Bắc Kinh phản đối tấn công mạng dưới mọi hình thức, mong muốn cùng với phía Mỹ triển khai đối thoại ôn hòa mang tính xây dựng về vấn đề an ninh mạng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng
Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng

(VOV) - Nước này khẳng định 2.200 máy chủ ở Mỹ đã điều khiển khoảng 1,29 triệu máy chủ của Trung Quốc chỉ trong 2 tháng.

Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng

Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng

(VOV) - Nước này khẳng định 2.200 máy chủ ở Mỹ đã điều khiển khoảng 1,29 triệu máy chủ của Trung Quốc chỉ trong 2 tháng.

Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng
Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng

(VOV) - Mạng internet của Triều Tiên đã tê liệt trong 2 ngày, theo Công ty cung cấp kết nối internet cho nước này.

Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng

Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc tấn công mạng

(VOV) - Mạng internet của Triều Tiên đã tê liệt trong 2 ngày, theo Công ty cung cấp kết nối internet cho nước này.

Nhật Bản đẩy mạnh chống tấn công mạng
Nhật Bản đẩy mạnh chống tấn công mạng

(VOV) - Cảnh sát Nhật Bản sẽ đưa lực lượng đặc nhiệm gồm 140 thành viên vào hoạt động trên toàn quốc nhằm chống lại các vụ tấn công mạng

Nhật Bản đẩy mạnh chống tấn công mạng

Nhật Bản đẩy mạnh chống tấn công mạng

(VOV) - Cảnh sát Nhật Bản sẽ đưa lực lượng đặc nhiệm gồm 140 thành viên vào hoạt động trên toàn quốc nhằm chống lại các vụ tấn công mạng

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Triều Tiên bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công mạng của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

(VOV) - Triều Tiên bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công mạng của các đài truyền hình và ngân hàng ở Hàn Quốc hôm 20/3 vừa qua.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc
Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

(VOV) - Trước đó, hôm 20/3, 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

(VOV) - Trước đó, hôm 20/3, 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.