Mỹ chính thức rời Tổ chức Y tế thế giới

VOV.VN - Mỹ sẽ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày mai (23/1), bất chấp cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các nỗ lực nâng cao chất lượng y tế của Mỹ và toàn cầu.

Quyết định rút Mỹ khỏi WHO được Tổng thống Donald Trump đưa ra ngay ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai thông qua sắc lệnh hành pháp ký ngày 22/01/2025. Theo quy định pháp luật Mỹ, việc rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực sau một năm và nước này phải hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính.

Hiện Mỹ vẫn nợ mức phí đóng góp trị giá 260 triệu USD cho hai năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/1 cho biết WHO đã thất bại trong kiểm soát và chia sẻ thông tin y tế, gây thiệt hại kinh tế lớn cho Mỹ, do đó Tổng thống Trump với quyền hạn của mình đã dừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ tài chính cho tổ chức này.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc rút lại quyết định, nhấn mạnh việc Mỹ rời WHO là “mất mát cho cả Mỹ và thế giới”. Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates - người đứng đầu và tài trợ cho nhiều sáng kiến về y tế toàn cầu nhận định khả năng Mỹ quay lại WHO trong ngắn hạn là rất thấp.

Việc Mỹ rút lui và dừng cung cấp hỗ trợ tài chính đã đẩy WHO vào khủng hoảng ngân sách, buộc tổ chức này phải cắt giảm mạnh nhân sự và thu hẹp hoạt động, làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Pakistan tham gia Sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” về Gaza của Tổng thống Mỹ
Pakistan tham gia Sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” về Gaza của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ngày 21/1, Pakistan xác nhận tham gia Sáng kiến Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với mục tiêu thúc đẩy chấm dứt xung đột tại khu vực.

Pakistan tham gia Sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” về Gaza của Tổng thống Mỹ

Pakistan tham gia Sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” về Gaza của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ngày 21/1, Pakistan xác nhận tham gia Sáng kiến Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với mục tiêu thúc đẩy chấm dứt xung đột tại khu vực.

Lãnh đạo NATO và Mỹ gác lại chủ quyền của Đan Mạch với Greenland
Lãnh đạo NATO và Mỹ gác lại chủ quyền của Đan Mạch với Greenland

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định vấn đề chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland không được đề cập trong cuộc trao đổi giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm 21/1.

Lãnh đạo NATO và Mỹ gác lại chủ quyền của Đan Mạch với Greenland

Lãnh đạo NATO và Mỹ gác lại chủ quyền của Đan Mạch với Greenland

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định vấn đề chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland không được đề cập trong cuộc trao đổi giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm 21/1.

NATO thảo luận khả năng trao cho Mỹ quyền kiểm soát một số khu vực ở Greenland
NATO thảo luận khả năng trao cho Mỹ quyền kiểm soát một số khu vực ở Greenland

VOV.VN - Các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thảo luận khả năng trao quyền kiểm soát cho Mỹ đối với một số khu đất tại Greenland, nhằm phục vụ việc xây dựng các căn cứ quân sự mới của Washington.

NATO thảo luận khả năng trao cho Mỹ quyền kiểm soát một số khu vực ở Greenland

NATO thảo luận khả năng trao cho Mỹ quyền kiểm soát một số khu vực ở Greenland

VOV.VN - Các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thảo luận khả năng trao quyền kiểm soát cho Mỹ đối với một số khu đất tại Greenland, nhằm phục vụ việc xây dựng các căn cứ quân sự mới của Washington.