Mỹ cho Romania vay gần 1 tỷ USD để hiện đại hóa quốc phòng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã công bố thỏa thuận cho Romania vay trực tiếp 920 triệu USD theo chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF), nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Âu này hiện đại hóa quốc phòng.

Tại lễ ký kết, Thủ tướng Romania nhấn mạnh, khoản vay 920 triệu USD cho thấy sự tin tưởng và vị thế của Romania trong quan hệ với Mỹ, đồng thời cho biết, khoản vay này sẽ được sử dụng để trang bị cho quân đội các hệ thống tiên tiến và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Trong thời gian tới, Romania sẽ tập trung vào việc phát triển năng lực sản xuất quốc phòng, tạo việc làm cho người dân và lấy lại vị thế trong lĩnh vực sản xuất thiết bị quân sự của khu vực. Thỏa thuận này cho phép Romania hợp tác cùng Mỹ và các đồng minh NATO để tăng cường phòng thủ tập thể và ngăn chặn các mối đe dọa đối với các quốc gia ở sườn phía đông của Liên minh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Romania cho biết, trong khoản vay này, 220 triệu USD sẽ được sử dụng để thành lập một trung tâm sản xuất đạn cỡ lớn (đạn loại 120-155 mm). Trung tâm này sẽ đưa Romania trở thành nhà sản xuất đạn xe tăng Abrams duy nhất tại châu Âu.

Về phía Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Romania khẳng định, thỏa thuận ký kết không chỉ là thỏa thuận tài chính, mà còn thể hiện cam kết chung của Mỹ và Romania trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Trong 20 năm là thành viên NATO, Romania đã chứng minh là một đồng minh đáng tin cậy và là trụ cột trong việc bảo đảm ổn định dọc theo sườn phía đông của Liên minh và trong khu vực Biển Đen. Mục đích của việc ký kết thỏa thuận này là nhằm đảm bảo Romania vẫn đi đầu về hiện đại hóa thiết bị quân sự trong nhiều năm tới.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh thời gian gần đây Romania đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn, bao gồm mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ như xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, tên lửa Sidewinder và các loại thiết bị khác. Romania cũng tích cực hợp tác với các đồng minh để thúc đẩy an ninh Biển Đen và cung cấp hỗ trợ quan trọng cho Ukraine, bao gồm chuyển giao hệ thống phòng không chiến lược Patriot và đào tạo phi công F-16 của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và đồng minh kêu gọi ngừng bắn khu biên giới Israel - Lebanon
Mỹ và đồng minh kêu gọi ngừng bắn khu biên giới Israel - Lebanon

VOV.VN - Mỹ cùng các nước đồng minh bao gồm Australia, Canada, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Anh, và Qatar hôm qua (25/9) đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon.

Mỹ và đồng minh kêu gọi ngừng bắn khu biên giới Israel - Lebanon

Mỹ và đồng minh kêu gọi ngừng bắn khu biên giới Israel - Lebanon

VOV.VN - Mỹ cùng các nước đồng minh bao gồm Australia, Canada, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Anh, và Qatar hôm qua (25/9) đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon.

Mỹ tiếp tục gia tăng viện trợ cho Ukraine
Mỹ tiếp tục gia tăng viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 26/9 sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington, Mỹ. Nhân dịp này, Tổng thống Biden tuyên bố gia tăng viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Mỹ tiếp tục gia tăng viện trợ cho Ukraine

Mỹ tiếp tục gia tăng viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 26/9 sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington, Mỹ. Nhân dịp này, Tổng thống Biden tuyên bố gia tăng viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Mỹ công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn: Nền tảng mới cho hợp tác song phương
Mỹ công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn: Nền tảng mới cho hợp tác song phương

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden vừa công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau Ấn Độ. Quyết định này mở ra cơ hội cho hợp tác quân sự sâu rộng hơn giữa hai bên, bao gồm huấn luyện và tập trận chung. Quyết định công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn được đưa ra nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống UAE, Al Nahyan.

Mỹ công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn: Nền tảng mới cho hợp tác song phương

Mỹ công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn: Nền tảng mới cho hợp tác song phương

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden vừa công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau Ấn Độ. Quyết định này mở ra cơ hội cho hợp tác quân sự sâu rộng hơn giữa hai bên, bao gồm huấn luyện và tập trận chung. Quyết định công nhận UAE là đối tác quốc phòng lớn được đưa ra nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống UAE, Al Nahyan.