Mỹ chưa đánh giá đúng tác động của chiến tranh với dân thường Syria

VOV.VN - Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, 300 dân thường đã thiệt mạng trong 11 vụ tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria kể từ tháng 9/2014.

Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 25/10 cho rằng, liên quân do Mỹ dẫn đầu tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không có đủ các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh thương vong dân sự tại Syria và đã đánh giá thấp tác động của các hoạt động quân sự đối với cuộc sống của người dân nước này.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria. (Ảnh: AP)

Reuters dẫn lời bà Lynn Maalouf, phó Giám đốc nghiên cứu của Tổ chức Ân xá Quốc tế văn phòng tại Beirut cho biết: “Đã đến lúc giới chức Mỹ cần phải làm rõ về mức độ thiệt hại và tác động của các cuộc tấn công do liên quân tiến hành ở Syria. Chúng tôi lo ngại rằng liên quân đã đánh giá thấp đáng kể những thiệt hại gây ra với dân thường khi tiến hành các hoạt động ở Syria”.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, có 300 dân thường đã bị giết chết trong 11 vụ tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu kể từ tháng 9/2014.

“Phân tích các bằng chứng cho thấy trong các trường hợp nêu trên, liên quân không có biện pháp phòng ngừa thích hợp để giảm thiểu tác động của các cuộc không kích đối với dân thường cũng như các đối tượng dân sự khác”, bà Maalouf nói.

Theo bà Maalouf, với việc không đảm bảo tránh thương vong dân sự, có thể gọi đây là những cuộc tấn công “bừa bãi”.

Lầu Năm Góc đã có phản ứng sau báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong đó khẳng định luôn quan tâm đến việc giảm thiểu thiệt hại cho dân thường khi tấn công những mục tiêu khủng bố.

Trong tháng 7/2016, Lầu Năm Góc thừa nhận rằng, các cuộc không kích vào những mục tiêu quân sự ở Iraq và Syria trong khoảng thời gian từ 28/7/2015 – 29/4/2016 đã làm ít nhất 14 dân thường thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chưa có kế hoạch thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Syria
Nga chưa có kế hoạch thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, việc mở rộng thời gian ngừng bắn sẽ phụ thuộc chính vào tình hình cũng như hành động của các tay súng trên thực địa.

Nga chưa có kế hoạch thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Syria

Nga chưa có kế hoạch thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, việc mở rộng thời gian ngừng bắn sẽ phụ thuộc chính vào tình hình cũng như hành động của các tay súng trên thực địa.

Gần 100 người thiệt mạng sau 2 tháng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria
Gần 100 người thiệt mạng sau 2 tháng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria

VOV.VN - Những trường hợp thiệt mạng chủ yếu là người Kurd sống tại khu vực do các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Syria.

Gần 100 người thiệt mạng sau 2 tháng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria

Gần 100 người thiệt mạng sau 2 tháng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria

VOV.VN - Những trường hợp thiệt mạng chủ yếu là người Kurd sống tại khu vực do các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hành động nếu người Kurd tại Syria không rút quân
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hành động nếu người Kurd tại Syria không rút quân

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melvlut Cavusoglu ngày 25/10 cảnh báo nước này sẽ phải có các biện pháp để chống lại Lực lượng dân quân người Kurd ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hành động nếu người Kurd tại Syria không rút quân

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hành động nếu người Kurd tại Syria không rút quân

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melvlut Cavusoglu ngày 25/10 cảnh báo nước này sẽ phải có các biện pháp để chống lại Lực lượng dân quân người Kurd ở Syria.

Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria
Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria

VOV.VN - Theo Tướng Rudskoi, chiến đấu cơ Nga sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích tức thì nhằm vào lực lượng khủng bố đang tháo chạy khỏi Iraq.

Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria

Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria

VOV.VN - Theo Tướng Rudskoi, chiến đấu cơ Nga sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích tức thì nhằm vào lực lượng khủng bố đang tháo chạy khỏi Iraq.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria
Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.