Mỹ chưa quyết định gỡ bỏ thuế quan với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa quyết định có gỡ bỏ một số thuế quan thương mại với Trung Quốc trước thềm cuộc điện đàm dự kiến vào ngày 28/7 với Chủ tịch Tập Cận Bình hay không.

Theo Người Phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, Tổng thống Joe Biden không hài lòng với mức thuế quan 25% áp lên hàng tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, song vẫn chưa quyết định động thái tiếp theo.

Theo ông Kirby, cách tiếp cận thuế quan của chính quyền trước đây là kém chất lượng, không thực sự giải quyết một số hành vi thương mại của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ muốn xem xét lại các mức thuế được áp dụng để đảm bảo rằng chúng phù hợp với những ưu tiên kinh tế chiến lược, cũng như lợi ích quốc gia tốt nhất của nước Mỹ và người dân Mỹ.

Cuộc điện đàm dự kiến vào ngày 28/7 sẽ là cuộc điện đàm thứ 5 giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi nhà lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ nhậm chức vào đầu năm 2021.

Mô tả mối quan hệ Mỹ- Trung là một những mối quan hệ song phương gây ảnh hưởng nhất trên thế giới, Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết, hai nhà lãnh đạo dự kiến đề cập mọi vấn đề gây căng thẳng từ vấn đề Đài Loan đến cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như cách hai nước quản lý tốt hơn cạnh tranh, đặc biệt về kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan đối với Trung Quốc
Mỹ cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan đối với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (5/7), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đội ngũ chuyên trách của ông đang cân nhắc về khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc.

Mỹ cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan đối với Trung Quốc

Mỹ cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan đối với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (5/7), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đội ngũ chuyên trách của ông đang cân nhắc về khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc.

Mỹ tiếp tục xem xét cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc
Mỹ tiếp tục xem xét cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét khả năng cắt giảm một số mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian tới.

Mỹ tiếp tục xem xét cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc

Mỹ tiếp tục xem xét cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét khả năng cắt giảm một số mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian tới.

Mỹ bắt đầu đánh giá lại thuế quan đối với một số hàng hóa của Trung Quốc
Mỹ bắt đầu đánh giá lại thuế quan đối với một số hàng hóa của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã thực hiện bước đầu tiên trong việc đánh giá thuế quan đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trước khi các mức thuế bắt đầu tự động hết hiệu lực vào tháng 7 tới đây.

Mỹ bắt đầu đánh giá lại thuế quan đối với một số hàng hóa của Trung Quốc

Mỹ bắt đầu đánh giá lại thuế quan đối với một số hàng hóa của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã thực hiện bước đầu tiên trong việc đánh giá thuế quan đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trước khi các mức thuế bắt đầu tự động hết hiệu lực vào tháng 7 tới đây.