Mỹ chưa quyết định việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ông Obama cảnh báo rằng phương Tây không cho phép Nga "vẽ lại đường biên giới châu Âu" bằng vũ lực.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/2 cho biết, đến nay chính quyền Washington vẫn chưa có quyết định về việc có cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine hay không. Tuy nhiên, ông Obama cảnh báo rằng phương Tây không cho phép Nga "vẽ lại đường biên giới châu Âu" bằng vũ lực.

Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Obama

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức, ông Obama nói: “Nếu trên thực tế, nỗ lực ngoại giao bị thất bại, những gì chúng tôi sẽ làm là xem xét tất cả các lựa chọn. Đó là những phương tiện mà chúng tôi có thể đưa ra để thay đổi mọi sự tính toán của Tổng thống Putin. Và, khả năng phòng thủ bằng vũ khí gây chết người là một trong những lựa chọn cần phải xem xét thận trọng. Vì thế, đến nay  tôi chưa có một quyết định nào về vấn đề này”.

Tổng thống Obama cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị dai dẳng và đẫm máu ở miền Đông Ukraine.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Agela Merkel nhắc lại rằng, việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine sẽ chỉ là một hành động đổ thêm dầu vào chảo lửa miền Đông nước này. Tuy nhiên, bà Merkel khẳng định, việc từ bỏ các nguyên tắc về toàn vẹn lãnh thổ trong cuộc khủng hoảng chính trị Ukraine sẽ đặt ra một mối đe dọa cho trật tự hòa bình của châu Âu.  

Hiện hai nước Đức, Pháp đang theo đuổi một giải pháp ngoại giao với Tổng thống Nga V.Putin bằng một kế hoạch đầy tham vọng. Trong đó, bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao quyền tự trị rộng hơn cho lực lượng đòi độc lập trên một khu vực lớn hơn diện tích theo thỏa thuận Minsk trước đó. Với đề xuất này, Pháp và Đức cũng muốn Tổng thống Poroshenko hiểu rằng, đây có thể là cơ hội cuối cùng để tránh một thất bại quân sự và sụp đổ kinh tế. Theo sáng kiến hòa bình này, Nga được cho sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết xung đột ở hai tỉnh Lugansk, Donetsk.

Giới quan sát cho rằng thái độ của Moscow tại cuộc họp 4 bên ở Minsk ngày 11/2 tới sẽ quyết định số phận của Ukraine cũng như cách hành xử tiếp theo của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”
Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

VOV.VN - Theo ông Putin, để ổn định tình hình, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam.

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

VOV.VN - Theo ông Putin, để ổn định tình hình, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam.