Mỹ chuẩn bị công bố phần còn lại của Kế hoạch hòa bình Trung Đông

VOV.VN -Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ công bố phần còn lại của Kế hoạch hòa bình Trung Đông vào ngày 28/01 (giờ Mỹ) sau thời gian dài trì hoãn.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 27/01, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng người dân Palestine cuối cùng sẽ tham gia kế hoạch này mặc dù đã lên tiếng phản đối đề xuất của Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 29/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump cùng ngày cũng có cuộc gặp với Chủ tịch đảng trung dung của Israel Benny Gantz, đối thủ chính trị của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử trong tháng 3 tới. Ông Benjamin ngợi đề xuất của Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện kế hoạch này ngay sau cuộc bầu cử tại Israel.

Ông Trump ngày 28/1 sẽ có bài phát biểu cùng với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng về Kế hoạch hòa bình Trung Đông, kế hoạch được coi là tạo đà cho việc giải quyết một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất trên thế giới.

Kế hoạch hòa bình Trung Đông là nỗ lực trong vòng 3 năm qua của một số Cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump bao gồm con rể của ông là Jared Kushner. Nhà Trắng hồi tháng 7 năm ngoái đã công bố phần kinh tế trị giá 50 tỷ USD của kế hoạch này, tuy nhiên phần chính trị vẫn bị trì hoãn.

Trong khi đó, người dân Palestine cho rằng kế hoạch này sẽ chấm dứt hy vọng của họ về một nhà nước độc lập ở khu Bờ Tây, Dải Gaza, và Đông Jerusalem, các khu vực từng bị chiếm đóng bởi Israel kể từ cuộc chiến Trung Đông năm 1967.

Giới lãnh đạo Palestine cho biết họ không được mời tới Washington để nghe về kế hoạch Trung Đông của Mỹ và do đó kế hoạch này sẽ không hiệu quả nếu không có sự tham gia của người dân Palestine. Lãnh đạo Palestine cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế không tham gia kế hoạch này do đi ngược lại những điều cơ bản của luật pháp quốc tế và quyền không thể phủ nhận của người dân Palestine./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trục xuất hơn 10 quân nhân Saudi trong danh sách huấn luyện ở Mỹ
Mỹ trục xuất hơn 10 quân nhân Saudi trong danh sách huấn luyện ở Mỹ

VOV.VN - Hơn 10 quân nhân Saudi Arabia, trong danh sách học viên được huấn luyện tại các căn cứ quân sự Mỹ, sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ.

Mỹ trục xuất hơn 10 quân nhân Saudi trong danh sách huấn luyện ở Mỹ

Mỹ trục xuất hơn 10 quân nhân Saudi trong danh sách huấn luyện ở Mỹ

VOV.VN - Hơn 10 quân nhân Saudi Arabia, trong danh sách học viên được huấn luyện tại các căn cứ quân sự Mỹ, sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ.

Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ
Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ ngày 10/01 đã bác bỏ yêu cầu của Iraq đề nghị binh sỹ Mỹ rút quân khỏi nước này.

Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ

Mỹ bác yêu cầu của Iraq đòi trục xuất quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ ngày 10/01 đã bác bỏ yêu cầu của Iraq đề nghị binh sỹ Mỹ rút quân khỏi nước này.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Hiệp định thương mại giữa Mỹ, Mexico, Canada
Thượng viện Mỹ phê chuẩn Hiệp định thương mại giữa Mỹ, Mexico, Canada

VOV.VN - Với tỷ lệ 89 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Mexico-Canada.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Hiệp định thương mại giữa Mỹ, Mexico, Canada

Thượng viện Mỹ phê chuẩn Hiệp định thương mại giữa Mỹ, Mexico, Canada

VOV.VN - Với tỷ lệ 89 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Mexico-Canada.