Mỹ chuẩn bị đối thoại trực tiếp với CHDCND Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/9 cho biết, Mỹ đã chuẩn bị tốt cho cuộc đàm phán trực tiếp với CHDCND Triều Tiên nhằm mục đích nối lại Đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết, thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc đàm phán trực tiếp này sẽ được quyết định trong vòng 2 tuần tới. Ông này tiết lộ, mục đích của cuộc đàm phán này nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng quay trở lại bàn Đàm phán 6 bên, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Phía Trung Quốc, nước giữ vai trò chủ chốt trong Đàm phán 6 bên, chưa bày tỏ thái độ chính thức về thông tin trên, song đã nhiều lần khẳng định lập trường thông qua biện pháp ngoại giao, đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên