Mỹ chuẩn bị tăng quân tới Saudi Arabia giữa lúc căng thẳng với Iran

VOV.VN - Truyền thông Mỹ ngày 18/7 đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị điều thêm quân tới Saudi Arabia trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

Theo CNN, 500 binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ được triển khai tới một căn cứ quân sự ở phía Đông thủ đô Riyadh. Số binh sĩ này sẽ được tăng cường cho lực lượng quân sự và hỗ trợ của Mỹ tại đây nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, cũng như chuẩn bị  nâng cấp đường băng và các cơ sở hạ tầng khác.        

Mỹ chuẩn bị tăng quân tới Saudi Arabia giữa lúc căng thẳng với Iran. Ảnh: Reuters

Địa điểm được chọn nằm ở nơi xa xôi và sẽ mất thời gian để tên lửa từ Iran bắn tới nếu xảy ra xung đột. Theo CNN, căn cứ này có thể phục vụ các máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 của Mỹ và các máy bay tàng hình khác.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về kế hoạch triển khai số binh sĩ này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các hành động quân sự ở vùng Vịnh có thể dẫn đến xung đột với hậu quả khó lường./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran
Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

Thủ tướng Nhật Bản thăm Iran để xoa dịu căng thẳng Mỹ-Iran

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định sẽ thăm Iran trong tháng 6 này nhằm xoa dịu những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran.

Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng
Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Iran trong khi Tehran cho rằng nước này không hề phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng

Iran làm giàu urani: Quan hệ Iran-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Iran trong khi Tehran cho rằng nước này không hề phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Cánh cửa đối thoại Mỹ - Iran: Vẫn mở, song không chung hướng đi
Cánh cửa đối thoại Mỹ - Iran: Vẫn mở, song không chung hướng đi

VOV.VN - Dù Mỹ và Iran để ngỏ khả năng đối thoại, căng thẳng giữa 2 nước này và các đồng minh vẫn không ngừng gia tăng thời gian qua.

Cánh cửa đối thoại Mỹ - Iran: Vẫn mở, song không chung hướng đi

Cánh cửa đối thoại Mỹ - Iran: Vẫn mở, song không chung hướng đi

VOV.VN - Dù Mỹ và Iran để ngỏ khả năng đối thoại, căng thẳng giữa 2 nước này và các đồng minh vẫn không ngừng gia tăng thời gian qua.

Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ
Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/6 đã lên án hành động vi phạm không phận Iran của một máy bay không người lái của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ

Bộ Ngoại giao Iran lên án hành động vi phạm không phận Iran của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 20/6 đã lên án hành động vi phạm không phận Iran của một máy bay không người lái của Mỹ.

Anh điều tàu chiến thứ 3 tới Vịnh Ba Tư giữa căng thẳng với Iran
Anh điều tàu chiến thứ 3 tới Vịnh Ba Tư giữa căng thẳng với Iran

VOV.VN - Động thái mới nhất này diễn ra sau khi hồi đầu tháng này Anh cáo buộc Iran đã cố bắt cóc một tàu chở dầu của nước này ở Vịnh Ba Tư.

Anh điều tàu chiến thứ 3 tới Vịnh Ba Tư giữa căng thẳng với Iran

Anh điều tàu chiến thứ 3 tới Vịnh Ba Tư giữa căng thẳng với Iran

VOV.VN - Động thái mới nhất này diễn ra sau khi hồi đầu tháng này Anh cáo buộc Iran đã cố bắt cóc một tàu chở dầu của nước này ở Vịnh Ba Tư.

Ngoại trưởng Iran tố Mỹ phát động “khủng bố kinh tế” tại Liên Hợp Quốc
Ngoại trưởng Iran tố Mỹ phát động “khủng bố kinh tế” tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trong chuyến đi tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 17/7, Ngoại trưởng Iran Zarif một lần nữa cáo buộc Mỹ đang phát động “cuộc khủng bố kinh tế”.

Ngoại trưởng Iran tố Mỹ phát động “khủng bố kinh tế” tại Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Iran tố Mỹ phát động “khủng bố kinh tế” tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trong chuyến đi tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 17/7, Ngoại trưởng Iran Zarif một lần nữa cáo buộc Mỹ đang phát động “cuộc khủng bố kinh tế”.