Mỹ chuyển giao UAV chiến thuật Phoenix Ghost cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ chuyển giao hơn 120 máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost cho Ukraine.

Số vũ khí này nằm trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo cung cấp cho Ukraine ngày 21/4.

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 121 máy bay không người lái, 72 hệ thống pháo Howitzer 155mm và 72 phương tiện chiến thuật để vận chuyển những vũ khí đó. Gói viện trợ quân sự mới này nâng tổng số viện trợ quân sự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine lên tới 3,4 tỷ USD kể từ khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022.

Máy bay không người lái Phoenix Ghost do Không quân Mỹ phát triển trước cuộc xung đột Nga-Ukraine, được thiết để để thực hiện các hoạt động chiến thuật, phần lớn là tấn công các mục tiêu”, người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby ngày 21/4 cho biết.

“Giống như tất cả các loại máy bay không người lái khác, Phoenix Ghost cũng có hệ thống quang học, vì thế nó cũng có thể được sử dụng để cung cấp hình ảnh trên chiến trường, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là tấn công”.

Ông John Kirby giải thích, chúng “được phát triển để đáp ứng những yêu cầu gần giống với yêu cầu của các lực lượng Ukraine ở thời điểm hiện tại’, nhưng “họ sẽ cần phải được đào tạo để sử dụng”.

Máy bay không người lái Phoenix Ghost tương tự như máy bay không người lái cảm tử Switchblade mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự trước đây. Hiện có khoảng 50 huấn luyện viên quân sự Ukraine đang được đào tạo sử dụng hệ thống pháo Howitzer ở bên ngoài quốc gia này.

Phát biểu với báo chí ngày 20/4, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết: “Quá trình đào tạo một số thành viên của các lực lượng Ukraine sử dụng pháo Howitzer đã bắt đầu được triển khai ở một quốc gia bên ngoài Ukraine. Tôi không thể tiết lộ chi tiết đó là nơi nào, nhưng công việc này đang được thực hiện. Chúng tôi hy vọng khóa đào tạo sẽ kéo dài 1 tuần”.

Hôm 15/4, Nga gửi công hàm chính thức cho Mỹ, cảnh báo việc Washington và các đồng minh trang bị thêm vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến “những hậu quả khó lường”. Trong công hàm, Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO vi phạm các nguyên tắc nghiêm ngặt khi quản lý việc chuyển vũ khí đến các khu vực xung đột, đồng thời cảnh báo nguy cơ vũ khí chính xác cao rơi vào tay các phần tử cực đoan ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol
Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/4 tuyên bố quân đội Nga không cần phải tấn công khu công nghiệp bao quanh nhà máy thép ở Mariupol và những người lựa chọn đầu hàng sẽ được đối xử phù hợp với các công ước quốc tế.

Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol

Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/4 tuyên bố quân đội Nga không cần phải tấn công khu công nghiệp bao quanh nhà máy thép ở Mariupol và những người lựa chọn đầu hàng sẽ được đối xử phù hợp với các công ước quốc tế.

“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine
“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ có rất ít cách thức để theo dõi một số lượng lớn các loại vũ khí chẳng hạn như hệ thống chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều loại đạn dược mà nước này chuyển giao cho Ukraine.

“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine

“Điểm mù” khiến Mỹ lo ngại khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ có rất ít cách thức để theo dõi một số lượng lớn các loại vũ khí chẳng hạn như hệ thống chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều loại đạn dược mà nước này chuyển giao cho Ukraine.

Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu
Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 đã triệu hồi các đại sứ của Áo, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan để thông báo rằng một số lượng lớn các nhà ngoại giao của những nước này là những “nhân vật không được chào đón”.

Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu

Nga trục xuất một loạt nhà ngoại giao châu Âu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 đã triệu hồi các đại sứ của Áo, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan để thông báo rằng một số lượng lớn các nhà ngoại giao của những nước này là những “nhân vật không được chào đón”.

Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?
Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang giai đoạn thứ hai, có khả năng mang tính quyết định trong bối cảnh các cuộc tấn công mới của Nga ở miền Đông Ukraine đánh dấu sự thử thách lớn chưa từng có đối với các lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?

Vì sao trận chiến tại Donbass có thể thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang giai đoạn thứ hai, có khả năng mang tính quyết định trong bối cảnh các cuộc tấn công mới của Nga ở miền Đông Ukraine đánh dấu sự thử thách lớn chưa từng có đối với các lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Mỹ chịu áp lực lớn về việc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine
Mỹ chịu áp lực lớn về việc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine

VOV.VN - Mặc dù lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và tìm mọi cách hỗ trợ Ukraine, nhưng chính quyền Tổng thống Biden đã phải "đau đầu" khi quyết định những thông tin tình báo nào mà họ sẵn sàng cung cấp cho các lực lượng của Ukraine.

Mỹ chịu áp lực lớn về việc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine

Mỹ chịu áp lực lớn về việc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine

VOV.VN - Mặc dù lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và tìm mọi cách hỗ trợ Ukraine, nhưng chính quyền Tổng thống Biden đã phải "đau đầu" khi quyết định những thông tin tình báo nào mà họ sẵn sàng cung cấp cho các lực lượng của Ukraine.