Mỹ có thể nối lại tập trận trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 28/8 cho biết quân đội Mỹ hiện chưa có kế hoạch đình chỉ thêm các cuộc tập trận lớn với Hàn Quốc.

Tuyên bố của ông Mattis được đưa ra trong bối cảnh giữa Mỹ và Triều Tiên có những bất đồng xung quanh vấn đề vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết hiện chưa có quyết định về các cuộc tập trận lớn trong năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay tại Lầu Năm Góc, Washington. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, ông cũng thông báo rằng việc đình chỉ các cuộc tập trận với Hàn Quốc để thuyết phục Triều Tiên về sự tin cậy đối với Mỹ, không phải là vô thời hạn.

Theo ông Mattis, các cuộc tập trận quy mô nhỏ hơn vẫn tiếp tục. Tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra tại thời điểm nhạy cảm trong đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sau khi tổng thống Trăm hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên.     

Tại thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 06 tại Singapore, hai bên đã thống nhất phối hợp hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, quá trình này đã bế tắc và không đạt được tiến triển nào.

Theo các quan chức Mỹ, trong 1 bức thư gửi Ngoại trưởng Mike Pompeo tuần trước, quan chức Triều Tiên thậm chí cảnh báo rằng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa có thể sẽ sụp đổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”
“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28/8 nhận định, các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ được nối lại trong tương lai gần.

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ sớm được nối lại”

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm 28/8 nhận định, các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên sẽ được nối lại trong tương lai gần.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.