Mỹ có thể sẽ sử dụng vũ lực sát thương ở biên giới với Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội sử dụng vũ lực gây sát thương ở khu vực biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Tuyên bố của Tổng thống Trump đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói rằng ông đã được trao quyền để cho phép quân đội thực hiện quyền hành lớn hơn nhằm bảo vệ các nhân viên biên giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép quân đội sử dụng vũ lực gây sát thương ở khu vực biên giới với Mexico nếu cần thiết. Ảnh: Reuters

Khoảng 5.800 binh sỹ đã được điều đến biên giới Mỹ với Mexico để tăng cường phòng vệ trước làn sóng người nhập cư chủ yếu là người Honduras. Động thái này diễn ra sau khi một thẩm phán tạm thời chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc cấm người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập tới đoàn xe chở người di cư như một “cuộc xâm lược” và tuyên bố, trong số này có cả “những tên tội phạm sừng sỏ”.

Trước đó, ông Trump tuyên bố “Khi họ (những người di cư) ném đá vào lực lượng của Mỹ như những gì chính họ đã làm nhằm vào cảnh sát biên giới Mexico, hãy coi đó là một cuộc nã súng”.

Tuy nhiên, ông trong một phát biểu ngay ngày hôm sau, ông lại nói rằng, nếu các binh sỹ hay nhân viên bảo vệ biên giới bị ném đá, “chúng tôi sẽ bắt họ [người di cư – ND]. Điều đó không có nghĩa là bắn họ”.

Sắc lệnh cho phép quân đội sử dụng vũ gây lực sát thương sẽ gặp thách thức ở tòa án, khi các nhà hoạt động nói rằng, nó vi phạm Đạo luật Posse Comitatus từ năm 1878, theo đó ngăn chặn quân đội tham gia vào lực lượng hành pháp nội địa. Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan nghiên cứu quốc hội, quân đội được phép được sử dụng trên lãnh thổ Mỹ để ngăn chặn các cuộc nổi dậy hoặc để tăng cường quyền lực liên bang.

Số lượng người di cư đổ về biên giới Mỹ hiện lên tới 4.000-6.000 người. Rất nhiều người trong số này đang cắm trại ở thành phố Tijuana, biên giới Mexico. Một số người phải ngủ trên những cánh đồng hay dưới những khán đài lộ thiên bên trong một khu phức hợp thể thao.

Cư dân Tijuana đã bắt đầu biểu tình phản đối những người di cư, dẫn đến việc cảnh sát chống bạo động Mexico phải vào cuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẫm nước mắt cuộc đoàn tụ 3 phút tại biên giới Mỹ-Mexico
Đẫm nước mắt cuộc đoàn tụ 3 phút tại biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Những người Mexico nhập cư vào Mỹ vừa qua có cơ hội gặp lại người thân của mình ngay tại khu vực biên giới, dù cuộc đoàn tụ chỉ ngắn ngủi trong 3 phút.

Đẫm nước mắt cuộc đoàn tụ 3 phút tại biên giới Mỹ-Mexico

Đẫm nước mắt cuộc đoàn tụ 3 phút tại biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Những người Mexico nhập cư vào Mỹ vừa qua có cơ hội gặp lại người thân của mình ngay tại khu vực biên giới, dù cuộc đoàn tụ chỉ ngắn ngủi trong 3 phút.

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ
Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

VOV.VN - Những người di cư cho biết họ sẽ xin tị nạn ở Mỹ và sẽ không quay trở về quê hương do tình trạng bạo lực trong nước.

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

Trump thắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về biên giới Mỹ

VOV.VN - Những người di cư cho biết họ sẽ xin tị nạn ở Mỹ và sẽ không quay trở về quê hương do tình trạng bạo lực trong nước.

Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico
Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Dòng người di cư Honduras tìm mọi cách đến Mỹ bất chấp sự ngăn chặn của cảnh sát Mexico và lời cảnh báo đóng cửa biên giới phía Nam của ông Trump.

Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico

Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Dòng người di cư Honduras tìm mọi cách đến Mỹ bất chấp sự ngăn chặn của cảnh sát Mexico và lời cảnh báo đóng cửa biên giới phía Nam của ông Trump.

Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico
Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gửi tới 1.000 binh sỹ đến biên giới Mỹ-Mexico.

Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico

Mỹ có thể điều 1.000 binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gửi tới 1.000 binh sỹ đến biên giới Mỹ-Mexico.

Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt
Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt

VOV.VN - Theo Văn phòng công tố hạt Webb, đối tượng Ortiz sẽ phải đối mặt 4 tội danh giết người và bắt cóc.

Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt

Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt

VOV.VN - Theo Văn phòng công tố hạt Webb, đối tượng Ortiz sẽ phải đối mặt 4 tội danh giết người và bắt cóc.