Mỹ công bố hình ảnh nghi phạm xả súng trong Ngày của Mẹ

(VOV) - Bức ảnh nghi phạm là một người đàn ông đã được đăng trên YouTube với hy vọng tên này sẽ bị nhận dạng.

Sở cảnh sát New Orleans, bang Louisiana, Mỹ vừa đưa ra một phần thưởng trị giá 10.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được kẻ mà cảnh sát tình nghi đã xả súng trong một cuộc diễu hành nhân Ngày của Mẹ cuối tuần qua.

Hình ảnh kẻ tình nghi đang xả súng vào đám đông (ảnh chụp từ clip)

Cảnh sát New Orleans cũng đã công bố hình ảnh của nghi phạm khi y đang xả súng vào đoàn diễu hành khiến 19 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Bức ảnh nghi phạm là một người đàn ông đã được đăng trên YouTube với hy vọng tên này sẽ bị nhận dạng.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 12/5 khi một đoàn diễu hành khoảng 400 người đang tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày của Mẹ. Dựa trên thông tin từ cuộc điều tra sơ bộ, FBI cho rằng, vụ nổ súng này nhiều khả năng liên quan đến bạo lực đường phố chứ không phải là một vụ khủng bố.

Trong đoạn video được quay bằng điện thoại di động mà cảnh sát công bố cho thấy đám đông đột nhiên tán loạn, một số người ngã xuống đất trước mặt một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần màu tối. Tên này đã chạy khỏi đám đông sau khi nổ súng vào đoàn người.

Các nhà điều tra đang tiếp tục tiến hành các cuộc phỏng vấn, thu thập chứng cứ và video giám sát từ hiện trường. Hình ảnh của nghi phạm xả súng không rõ ràng, nhưng cảnh sát cho biết họ hy vọng có ai đó sẽ nhận ra đối tượng này.

Nghi phạm bỏ chạy sau khi xả súng (ảnh chụp từ clip)

Trong một buổi họp báo chiều 13/5, cảnh sát cho biết họ đã có những tiến bộ trong việc điều tra. Cảnh sát và phương tiện truyền thông địa phương đã kêu gọi bất cứ ai nhận ra hoặc có thể biết nghi phạm này có thể liên hệ với đội phòng chống tội phạm. Cảnh sát cũng cho biết có từ 2-3 tay súng tham gia vào vụ xả súng này.

"Có hàng trăm người có mặt ở đó, và trong số họ phải có người nhìn thấy một cái gì đó", Thị trưởng New Orleans Mitch Landrieu cho biết trong lời kêu gọi công chúng cung cấp thông tin.

Chính quyền đã treo thưởng 2.500 USD cho ai cung cấp thông tin. Phần thưởng này được nâng lên đến 10.000 USD cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ nghi phạm.

Cựu nhân viên CIA Glenn Carle cho biết, vụ xả súng vừa qua không giống với một cuộc tấn công khủng bố. "Nó không có bất kỳ dấu hiệu hoặc phương thức hoạt động của các nhóm khủng bố mà tôi từng điều tra. Trong trường hợp này, vụ xả súng nhiều khả năng là do các băng đảng liên quan đến hành động bạo lực gây ra".

Hiện vẫn còn 3 nạn nhân trong vụ xả súng này đang ở trong tình trạng nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương
Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương

(VOV) - 3 kẻ tình nghi đã nổ súng vào đoàn người diễu hành trong “Ngày của mẹ” tại thành phố New Orleans.

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 17 người bị thương

(VOV) - 3 kẻ tình nghi đã nổ súng vào đoàn người diễu hành trong “Ngày của mẹ” tại thành phố New Orleans.

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương
Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

(VOV) -Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

(VOV) -Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.