Mỹ công khai báo cáo chất độc da cam ở Hàn Quốc

Chất độc màu da cam là nguyên nhân của nhiều bệnh như ung thư, dị dạng và rối loạn chức năng đối với con người

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã công khai bản báo cáo điều tra môi trường xung quanh căn cứ Camp Carrol, nơi nghi ngờ lính Mỹ đã chôn chất độc hóa học.

Đây là báo cáo kết quả điều tra môi trường do Công ty thương mại Samsung (Hàn Quốc) thực hiện theo yêu cầu của Tư lệnh quân đoàn lục quân số 8 của Mỹ vào năm 2004. Theo báo cáo trên, đã phát hiện chất độc dioxin và thuốc trừ sâu trong mẫu thổ nhưỡng thu được ở khu 41 và khu D. Khu 41 trong căn cứ Camp Carrol là khu vực bảo quản hóa chất cho đến năm 1978.

Lực lượng Mỹ đã chuyển các hóa chất như thuốc trừ sâu, chất làm rụng lá cây, chất solvent cùng với đất bị ô nhiễm tới khu D vào năm 1979. Những chất độc này đã được đóng gói lại để mang ra khỏi bán đảo Triều Tiên, nhưng hiện chưa rõ kế hoạch này có được thực hiện hay không.

Cuối tháng 5/2011, một số cựu binh sỹ và nhân viên từng làm việc tại căn cứ Camp Carol đã tiết lộ, từ năm 1978, Mỹ từng chôn cất hơn 600 thùng chứa chất độc làm rụng lá cây xung quanh nơi này và có khả năng chất độc này đã gây ô nhiễm đất và nước ngầm. Chất độc làm rụng lá có chứa chất độc dioxin, hay còn gọi là chất độc màu da cam, nguyên nhân của nhiều bệnh như ung thư, dị dạng và rối loạn chức năng đối với con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên