Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mỹ ngày 21/12 đã công bố đợt viện trợ quân sự mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Ukraine.

Trong thông cáo báo chí ngày 21/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Zelenskyy tới thủ đô Washington đồng thời công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 28 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố viện trợ an ninh bổ sung 850 triệu USD cho Ukraine theo Sáng kiến viện trợ an ninh Ukraine.  

Gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine lần đầu tiên bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot với khá năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay ở độ cao lớn hơn so với các hệ thống phòng không được cung cấp trước đây.

Ukraine được biết đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, bao gồm các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất để phòng thủ. Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, một trong những khí tài mà các đồng minh trên thế giới đều muốn sở hữu. Lực lượng Ukraine có thể sẽ được huấn luyện ở Đức trước khi tên lửa Patriot của Mỹ được gửi đến Ukraine. 

Cùng với gói viện trợ mới, Mỹ cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hơn 50 đồng minh và đối tác trên toàn thế giới để ủng hộ người dân Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot
Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc viện trợ PAC-3 - phiên bản tiên tiến nhất của hệ thống Patriot, cho Ukraine nhằm thay đổi cục diện chiến trường sau khi Nga đẩy mạnh không kích bằng UAV và tên lửa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Mỹ sẽ chỉ viện trợ lấy lệ.

Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot

Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc viện trợ PAC-3 - phiên bản tiên tiến nhất của hệ thống Patriot, cho Ukraine nhằm thay đổi cục diện chiến trường sau khi Nga đẩy mạnh không kích bằng UAV và tên lửa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Mỹ sẽ chỉ viện trợ lấy lệ.

Hy Lạp đề xuất cung cấp S-300 cho Ukraine để đổi lấy Patriot của Mỹ
Hy Lạp đề xuất cung cấp S-300 cho Ukraine để đổi lấy Patriot của Mỹ

VOV.VN - Hy Lạp đã đề xuất chuyển hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) S-300 của nước này cho Ukraine để đổi lấy hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang hoàn thiện kế hoạch gửi hệ thống Patriot tới Ukraine.

Hy Lạp đề xuất cung cấp S-300 cho Ukraine để đổi lấy Patriot của Mỹ

Hy Lạp đề xuất cung cấp S-300 cho Ukraine để đổi lấy Patriot của Mỹ

VOV.VN - Hy Lạp đã đề xuất chuyển hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) S-300 của nước này cho Ukraine để đổi lấy hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang hoàn thiện kế hoạch gửi hệ thống Patriot tới Ukraine.

Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?
Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?

VOV.VN - Mỹ dường như đã nhượng bộ trước yêu cầu từ lâu của Ukraine về việc cung cấp thêm cho họ hệ thống phòng không Patriot. Nếu các vũ khí này được chuyển giao số lượng lớn cho Ukraine, không quân và tên lửa Nga sẽ gặp thách thức không nhỏ.

Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?

Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?

VOV.VN - Mỹ dường như đã nhượng bộ trước yêu cầu từ lâu của Ukraine về việc cung cấp thêm cho họ hệ thống phòng không Patriot. Nếu các vũ khí này được chuyển giao số lượng lớn cho Ukraine, không quân và tên lửa Nga sẽ gặp thách thức không nhỏ.

Vì sao Ukraine muốn Patriot dù hệ thống này từng bắn trượt UAV cảm tử?
Vì sao Ukraine muốn Patriot dù hệ thống này từng bắn trượt UAV cảm tử?

VOV.VN - Theo một số bài báo đưa tin, Washington đang hoàn tất kế hoạch cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Kiev. Ukraine hiện đối mặt với các cuộc tấn công UAV và tên lửa ngày càng gia tăng của Nga. Tuy nhiên, Patriot có phải một hệ thống phù hợp để bảo vệ Ukraine?

Vì sao Ukraine muốn Patriot dù hệ thống này từng bắn trượt UAV cảm tử?

Vì sao Ukraine muốn Patriot dù hệ thống này từng bắn trượt UAV cảm tử?

VOV.VN - Theo một số bài báo đưa tin, Washington đang hoàn tất kế hoạch cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Kiev. Ukraine hiện đối mặt với các cuộc tấn công UAV và tên lửa ngày càng gia tăng của Nga. Tuy nhiên, Patriot có phải một hệ thống phù hợp để bảo vệ Ukraine?