Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 8/11 cho biết, Mỹ sẽ chuyển giao chuyến hàng cuối cùng của gói hỗ trợ an ninh trị giá 60 triệu USD đến Ukraine trong tuần này, trong đó có vũ khí nhỏ và đạn dược.

Tổng thống Mỹ Biden đã phê duyệt gói hỗ trợ này vào ngày 1/9 khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà Trắng. Gói hỗ trợ bao gồm việc cung cấp các vũ khí sát thương, chẳng hạn như tên lửa chống tăng Javenlin và các vũ khí phi sát thương.

Mục đích là nhằm tăng cường khả năng tự phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh Nga đang dồn quân đến biên giới nước này. Mỹ đã theo dõi sát sao các động thái của Nga, đồng thời liên hệ với các đối tác NATO và châu Âu để phối hợp phản ứng trong trường hợp Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Ông John Kirby cho biết, kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đã cung cấp sự hỗ trợ về an ninh cho Ukraine với trị giá khoảng 450 triệu USD. Bên cạnh đó, Washington cũng điều quân đội giúp huấn luyện các lực lượng của Ukraine.

Trước đó vào tháng 11/2021, khoảng 150 thành viên thuộc nhóm đặc nhiệm Gator của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida (Mỹ) đã đến Ukraine trong khuôn khổ hoạt động của nhóm Huấn luyện Đa quốc gia - Ukraine (JMTG-U).

JMTG-U đươc thành lập vào năm 2015, nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Anton Semelroth, cho biết: “Thông qua các hoạt động huấn luyện chung, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng lòng tin, nâng cao năng lực chiến đấu và phát triển các mối quan hệ, từ đó thúc đẩy hòa bình và ổn định trên khắp châu Âu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chưa cân nhắc việc triển khai binh sỹ đến Ukraine
Mỹ chưa cân nhắc việc triển khai binh sỹ đến Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với báo giới hôm qua (8/12), Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này chưa cân nhắc việc triển khai binh sĩ trên thực địa tại Ukraine nhằm răn đe Nga.

Mỹ chưa cân nhắc việc triển khai binh sỹ đến Ukraine

Mỹ chưa cân nhắc việc triển khai binh sỹ đến Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với báo giới hôm qua (8/12), Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này chưa cân nhắc việc triển khai binh sĩ trên thực địa tại Ukraine nhằm răn đe Nga.

Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn
Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn

VOV.VN - Bình luận này được Tổng thống Biden đưa ra một ngày sau cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết, ông Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga về các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nếu Nga tấn công Ukraine.

Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn

Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn

VOV.VN - Bình luận này được Tổng thống Biden đưa ra một ngày sau cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết, ông Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga về các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nếu Nga tấn công Ukraine.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine
Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine

VOV.VN - Có thể nói phủ bóng trong cuộc họp là cuộc khủng hoảng tại Ukraine – nơi Mỹ và phương Tây nhiều tuần qua cáo buộc Nga tăng cường quân để chuẩn bị thực hiện một cuộc chiến tại Ukraine.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine

Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ không có đột phá, chưa hạ nhiệt được điểm nóng Ukraine

VOV.VN - Có thể nói phủ bóng trong cuộc họp là cuộc khủng hoảng tại Ukraine – nơi Mỹ và phương Tây nhiều tuần qua cáo buộc Nga tăng cường quân để chuẩn bị thực hiện một cuộc chiến tại Ukraine.