"Mỹ đã đến thời khắc mới trong đại dịch COVID-19"

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho rằng, Mỹ hiện đã đạt đến "thời khắc mới" trong đại dịch COVID-19, vì nước Mỹ có các công cụ để bảo vệ người dân. 

Tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu ở Nhà Trắng chiều 30/3 (theo giờ địa phương) để cập nhật về tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ. Nhân dịp này, Tổng thống Biden thông báo triển khai một trang web mới tại địa chỉ “COVID.gov”, nhằm giúp người dân Mỹ truy cập thông tin về vaccine, phương pháp điều trị và mức độ nhiễm bệnh trong một cộng đồng nhất định.

Tổng thống Biden mô tả trang web này là "một cửa" cho các nhu cầu liên quan đến COVID-19 của người Mỹ và nhấn mạnh: "Nhờ chiến lược mà chúng tôi đã thực hiện trong năm qua về tiêm chủng, thử nghiệm các phương pháp điều trị và nhiều giải pháp hơn nữa, chúng ta đang ở trong một thời điểm mới của đại dịch này. Nhưng điều đó không có nghĩa dịch bệnh COVID-19 đã kết thúc. Nó có nghĩa là COVID-19 không còn kiểm soát cuộc sống của chúng ta".

Tổng thống Biden đồng thời hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách mới dành cho phòng chống COVID-19. Theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ không thể duy trì năng lực xét nghiệm sau tháng 6 tới, khiến đất nước dễ bị tấn công bởi một làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 khác. Nhà Trắng cũng đã cảnh báo Quốc hội rằng sẽ không có đủ vaccine để tiêm mũi tăng cường thứ hai cho tất cả người Mỹ, hoặc đủ tài chính cho các phương pháp điều trị bằng kháng thể. Do vậy, Chính quyền Tổng thống Biden đã đề nghị Quốc hội chuẩn chi 30 tỷ đô-la cho nỗ lực phòng chống COVID-19 giai đoạn tiếp theo.

Ngay sau bài phát biểu, Tổng thống Biden, hiện 79 tuổi, đã được nhân viên y tế tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa COVID-19 trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên ở Nhà Trắng. Trước đó, ngày 29/3 Cơ Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép tiêm liều tăng cường thứ hai vaccine của hãng Mô-đơ-na (Moderna) và Phai-dơ (Pfizer) cho tất cả người Mỹ trên 50 tuổi. Tổng thống Biden đã được tiêm liều tăng cường thứ nhất vào tháng 9 năm ngoái và hiện là một trong số 34 triệu người Mỹ đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường thứ hai.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), đến nay, gần 70% người Mỹ từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ và trong số đó 89% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, phần lớn người trưởng thành ở Mỹ vẫn chưa tiêm mũi tăng cường thứ nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G20 nhất trí chuẩn hóa các quy định về y tế khi mở cửa lại biên giới hậu Covid-19
G20 nhất trí chuẩn hóa các quy định về y tế khi mở cửa lại biên giới hậu Covid-19

VOV.VN - Các quan chức y tế G20 vừa nhất trí chuẩn hóa những yêu cầu về y tế nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại quốc tế, cũng như mở cửa lại biên giới hậu Covid-19.

G20 nhất trí chuẩn hóa các quy định về y tế khi mở cửa lại biên giới hậu Covid-19

G20 nhất trí chuẩn hóa các quy định về y tế khi mở cửa lại biên giới hậu Covid-19

VOV.VN - Các quan chức y tế G20 vừa nhất trí chuẩn hóa những yêu cầu về y tế nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại quốc tế, cũng như mở cửa lại biên giới hậu Covid-19.

Phong tỏa 2 giai đoạn - Chiến lược thử thách zero Covid của Trung Quốc
Phong tỏa 2 giai đoạn - Chiến lược thử thách zero Covid của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng Hải, Trung Quốc tuyên bố áp đặt phong tỏa hai giai đoạn để “kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân”.

Phong tỏa 2 giai đoạn - Chiến lược thử thách zero Covid của Trung Quốc

Phong tỏa 2 giai đoạn - Chiến lược thử thách zero Covid của Trung Quốc

VOV.VN - Thượng Hải, Trung Quốc tuyên bố áp đặt phong tỏa hai giai đoạn để “kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân”.

Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19
Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Có quan điểm cho rằng một đợt gia tăng số ca mắc mới Covid-19 khác sắp diễn ra tại Mỹ, bắt nguồn từ nhánh phụ BA.2 của biến thể Omicron. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sự gia tăng đột biến các ca mới mắc Covid-19 khó có thể xảy ra, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19

Hầu hết người Mỹ hiện đã có kháng thể Covid-19

VOV.VN - Có quan điểm cho rằng một đợt gia tăng số ca mắc mới Covid-19 khác sắp diễn ra tại Mỹ, bắt nguồn từ nhánh phụ BA.2 của biến thể Omicron. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, sự gia tăng đột biến các ca mới mắc Covid-19 khó có thể xảy ra, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Thế giới bước vào trạng thái thừa vaccine ngừa Covid-19
Thế giới bước vào trạng thái thừa vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sau chuỗi ngày chạy đua sản xuất vaccine Covid-19 để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thế giới, ngành công nghiệp vaccine toàn cầu đang cho thấy những dấu hiệu chững lại do nhu cầu về vaccine sụt giảm.

Thế giới bước vào trạng thái thừa vaccine ngừa Covid-19

Thế giới bước vào trạng thái thừa vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sau chuỗi ngày chạy đua sản xuất vaccine Covid-19 để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thế giới, ngành công nghiệp vaccine toàn cầu đang cho thấy những dấu hiệu chững lại do nhu cầu về vaccine sụt giảm.