Mỹ đã sẵn sàng quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Ngày 24/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran mà nước này đã rút hồi năm 2018, đồng thời cho biết tình hình sắp tới sẽ tùy thuộc vào quyết định của Iran.

Phát biểu tại cuộc họp của ngoại trưởng các nước NATO tại Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định con đường ngoại giao hiện đang rộng mở, và Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại thực hiện Thỏa thuận hạt nhân theo đề xuất của Liên minh châu Âu.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, “trái bóng đang ở bên phần sân Iran” và nước này cần đưa ra phản hồi nếu sẵn sàng quay trở lại con đường ngoại giao và tuân thủ thỏa thuận. Ông Blinken cũng tiết lộ các đồng minh châu Âu gồm Đức, Anh, Pháp cũng có lập trường gần với cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran.

Trong khi đó, phát biểu trong phiên họp nội các hôm qua (24/3), Tổng thống Iran, Hassan Rouhani cho biết nếu các nước nhóm P5+1 tôn trọng các cam kết một cách thực sự, thì Iran sẽ sẵn sàng hạn chế các bước giảm cam kết được quy định trong thỏa thuận và quay trở lại tất cả các cam kết trước đây của mình. Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng đây là một thông điệp quan trọng của Iran gửi tới thế giới, đó là, mặc dù chịu sự bất công từ các lệnh cấm vận trong vòng 3 năm qua nhưng Iran sẵn sàng nhượng bộ trong các hành động của mình và không đặt ra vấn đề bồi thường.

Thỏa thuận hạt nhân là một cơ chế quốc tế để đảm bảo rằng Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Chính quyền Tehran bắt đầu giảm các nghĩa vụ của mình vào năm 2019 để đáp trả việc chính quyền Donald Trump rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh tụ tối cao Khamenei: “Iran không còn tin vào lời hứa của Mỹ”
Lãnh tụ tối cao Khamenei: “Iran không còn tin vào lời hứa của Mỹ”

VOV.VN - Nước này sẽ chỉ thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau khi Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt.

Lãnh tụ tối cao Khamenei: “Iran không còn tin vào lời hứa của Mỹ”

Lãnh tụ tối cao Khamenei: “Iran không còn tin vào lời hứa của Mỹ”

VOV.VN - Nước này sẽ chỉ thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau khi Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt.

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác
Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tuân thủ. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tuân thủ. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Ảnh vệ tinh tiết lộ các vị trí phóng tên lửa đạn đạo mới của Iran
Ảnh vệ tinh tiết lộ các vị trí phóng tên lửa đạn đạo mới của Iran

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh mà Fox News dẫn ra cho thấy một số vị trí phóng tên lửa đạn đạo mới của Iran nằm cách nơi đóng quân của hơn 13.000 lính Mỹ khoảng 805 km.

Ảnh vệ tinh tiết lộ các vị trí phóng tên lửa đạn đạo mới của Iran

Ảnh vệ tinh tiết lộ các vị trí phóng tên lửa đạn đạo mới của Iran

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh mà Fox News dẫn ra cho thấy một số vị trí phóng tên lửa đạn đạo mới của Iran nằm cách nơi đóng quân của hơn 13.000 lính Mỹ khoảng 805 km.