Mỹ đã tiêm hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ cho biết việc gia tăng tỷ lệ tiêm phòng trên cả nước đã khiến số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 giảm đáng kể.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này đã thực hiện hơn 300 triệu liều vaccine Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết khoảng 49,3% người dân Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm phòng đầy đủ. Các loại vaccine đang được sử dụng ở Mỹ bao gồm Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson và các loại vaccine này hoàn toàn miễn phí.

Giới chức y tế Mỹ cho biết việc gia tăng tỷ lệ tiêm phòng trên cả nước đã khiến số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 giảm đáng kể. Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ đã giảm từ 65.000 hồi đầu tháng 4 xuống chỉ còn khoảng 12.800 đầu tháng 6. Trong khi đó, cũng cùng thời điểm, số ca tử vong đã giảm từ 681 xuống 367.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cảnh báo, tỷ lệ tiêm phòng không đồng đều ở các bang và sự giảm sút số người đi tiêm trong thời gian qua có thể sẽ làm chậm lại quá trình hồi phục ở nước này. Số người tiêm phòng trung bình trong một ngày ở Mỹ đã giảm từ gần 2 triệu hồi đầu tháng 4 xuống còn 444.000 tại thời điểm cuối tháng 5. Chính vì vậy, nhiều bang ở Mỹ đang có những sáng kiến khuyến khích người dân đi tiêm như quay xổ số với phần thưởng lên tới 1 triệu USD hay uống bia miễn phí hoặc cấp học bổng cho sinh viên đại học./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tặng 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đài Loan
Mỹ tặng 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đài Loan

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Mỹ Tammy Duckworth ngày 6/6 cho biết, Mỹ sẽ tài trợ 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đài Loan (Trung Quốc) như một phần trong cam kết chia sẻ vaccine của nước này.

Mỹ tặng 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đài Loan

Mỹ tặng 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đài Loan

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Mỹ Tammy Duckworth ngày 6/6 cho biết, Mỹ sẽ tài trợ 750.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đài Loan (Trung Quốc) như một phần trong cam kết chia sẻ vaccine của nước này.

Mỹ ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020
Mỹ ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020

VOV.VN - Mỹ ở thời điểm hiện tại đang ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Mỹ ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020

Mỹ ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020

VOV.VN - Mỹ ở thời điểm hiện tại đang ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19
Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 2/6 tiếp tục khuyến khích người dân Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu họ chưa tiêm. Tổng thống Biden đồng thời công bố một số sáng kiến mới nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng đã đặt ra.

Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Tổng thống Biden tiếp tục khích lệ người dân Mỹ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 2/6 tiếp tục khuyến khích người dân Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu họ chưa tiêm. Tổng thống Biden đồng thời công bố một số sáng kiến mới nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng đã đặt ra.