Mỹ đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Các biện pháp hạn chế đi lại đang gây tranh cãi do gây khó khăn cho các tình nguyện viên trong cuộc chiến chống Ebola.

Trước tình hình dịch Ebola diễn biến nghiêm trọng, nhiều quốc gia đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa tối đa, trong đó có cả việc ban bố cảnh báo hạn chế đi lại đối với những người đến từ vùng dịch Ebola, bao gồm cả các nhân viên y tế. Tuy nhiên, biện pháp này đang gây tranh cãi do gây khó khăn cho các tình nguyện viên trong cuộc chiến chống Ebola.

Ngày 29/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chính thức phê chuẩn quy định cách ly 21 ngày đối với số lính Mỹ trở về căn cứ sau khi tham gia dập dịch Ebola tại các nước châu Phi.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (Ảnh AP)

Phó Đô đốc John Kirby cho biết quyết định được đưa ra dựa trên đề nghị của các chỉ huy quân sự Mỹ, trong bối cảnh giới chức và người dân Mỹ có những quan điểm khác biệt về quy định cách ly những bác sỹ, nhân viên y tế và tình nguyên viên Mỹ trở về từ các nước “ổ dịch” Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon trước đó cho rằng, các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người trở về từ vùng dịch Ebola đang gây khó khăn cho những nhân viên y tế làm việc tại đây.

Ngày 29/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nhấn mạnh, những tình nguyện viên trong cuộc chiến chống Ebola cần phải được đảm bảo về mặt pháp lý trong việc trở về nước một cách an toàn và được điều trị nếu bị lây nhiễm.

Bà Merkel nói: “Điều quan trọng nhất là phòng ngừa, là cần phải ngăn chặn mọi người khỏi bị lây nhiễm. Tuy nhiên, đối với tôi, việc đảm bảo an toàn cho những người có nguy cơ cao bị lây nhiễm do đến các quốc gia ổ dịch Ebola, thuộc về trách nhiệm của nhà nước. Chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để gửi một thông điệp rõ ràng đến các tình nguyện viên: nếu bạn bị lây nhiễm, bạn sẽ được đưa về nước một cách an toàn”.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tốc độ lây nhiễm Ebola ở Liberia đang chậm lại do số ca nhiễm mới không tăng trong khi tỷ lệ người chết và nằm viện giảm.

Trợ lý Tổng giám đốc WHO Bruce Aylward cho biết có xu hướng giảm tốc độ lây lan dịch Ebola ở Liberia nhưng hiện còn quá sớm để nói rằng dịch bệnh đã được kiểm soát ở quốc gia Tây Phi này.

Ông Bruce Aylward nói: “Tôi cho rằng chúng ta nên lạc quan một cách thận trọng rằng, tỉ lệ nhiễm mới Ebola đang chậm lại bởi trên thực tế, tại một số nơi như Gekedu thì, tỉ lệ nhiễm mới Ebola đã có lúc tăng, lúc giảm”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm Ebola ở Tây Phi hiện lên tới 13.000 trường hợp, trong đó có gần 5.000 người đã tử vong. Mặc dù cả hai số liệu này đều tăng so với những thông báo trước đó nhưng không phải do có thêm trường hợp lây nhiễm và tử vong mới, mà là một số trường hợp không được báo cáo đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập
Các nước tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập

VOV.VN - Nhiều quốc gia cũng ban bố cảnh báo hạn chế đi lại đối với những người đến từ vùng dịch Ebola, trong đó có cả các nhân viên y tế.

Các nước tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập

Các nước tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập

VOV.VN - Nhiều quốc gia cũng ban bố cảnh báo hạn chế đi lại đối với những người đến từ vùng dịch Ebola, trong đó có cả các nhân viên y tế.

Niềm hy vọng chiến thắng dịch Ebola trên toàn cầu
Niềm hy vọng chiến thắng dịch Ebola trên toàn cầu

VOV.VN - Sáng 29/10, nữ y tá Amber Vinson, người thứ hai nhiễm virus Ebola ở Texas, Mỹ, sau Nina Phạm đã được xuất viện.

Niềm hy vọng chiến thắng dịch Ebola trên toàn cầu

Niềm hy vọng chiến thắng dịch Ebola trên toàn cầu

VOV.VN - Sáng 29/10, nữ y tá Amber Vinson, người thứ hai nhiễm virus Ebola ở Texas, Mỹ, sau Nina Phạm đã được xuất viện.

“Mỹ không thể tự cách ly mình trong cuộc chiến chống Ebola”
“Mỹ không thể tự cách ly mình trong cuộc chiến chống Ebola”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/10 cho biết Mỹ không thể miễn nhiễm hoàn toàn với dịch bệnh này.

“Mỹ không thể tự cách ly mình trong cuộc chiến chống Ebola”

“Mỹ không thể tự cách ly mình trong cuộc chiến chống Ebola”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/10 cho biết Mỹ không thể miễn nhiễm hoàn toàn với dịch bệnh này.

Tổng thống Mỹ lên án quy định cách ly người trở về từ vùng dịch Ebola
Tổng thống Mỹ lên án quy định cách ly người trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Phát biểu của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi một số bang áp dụng các quy định cách ly hà khắc đối với các nhân viên y tế trở về từ Tây Phi.

Tổng thống Mỹ lên án quy định cách ly người trở về từ vùng dịch Ebola

Tổng thống Mỹ lên án quy định cách ly người trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN - Phát biểu của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi một số bang áp dụng các quy định cách ly hà khắc đối với các nhân viên y tế trở về từ Tây Phi.

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế kêu gọi đóng góp cho cuộc chiến chống Ebola
Hội Chữ thập Đỏ quốc tế kêu gọi đóng góp cho cuộc chiến chống Ebola

VOV.VN - Hiện tại, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế đang triển khai 160 nhân viên quốc tế tại Tây Phi tham gia nỗ lực đẩy lùi đại dịch Ebola.

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế kêu gọi đóng góp cho cuộc chiến chống Ebola

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế kêu gọi đóng góp cho cuộc chiến chống Ebola

VOV.VN - Hiện tại, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế đang triển khai 160 nhân viên quốc tế tại Tây Phi tham gia nỗ lực đẩy lùi đại dịch Ebola.

Quan chức y tế các quốc gia châu Mỹ nhóm họp về Ebola
Quan chức y tế các quốc gia châu Mỹ nhóm họp về Ebola

VOV.VN -Cuộc họp nhằm mục đích phối hợp chiến lược trong khu vực về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh chết người Ebola.

Quan chức y tế các quốc gia châu Mỹ nhóm họp về Ebola

Quan chức y tế các quốc gia châu Mỹ nhóm họp về Ebola

VOV.VN -Cuộc họp nhằm mục đích phối hợp chiến lược trong khu vực về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh chết người Ebola.

Các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Ebola sẽ đến Tây Phi
Các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Ebola sẽ đến Tây Phi

VOV.VN -Tuy nhiên, trước khi tham gia nhiệm vụ cao cả này, các tình nguyện viên mong muốn được bảo đảm rằng họ sẽ không bị kỳ thị sau khi trở về từ vùng dịch.

Các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Ebola sẽ đến Tây Phi

Các tình nguyện viên thử nghiệm vaccine Ebola sẽ đến Tây Phi

VOV.VN -Tuy nhiên, trước khi tham gia nhiệm vụ cao cả này, các tình nguyện viên mong muốn được bảo đảm rằng họ sẽ không bị kỳ thị sau khi trở về từ vùng dịch.

Nữ y tá Mỹ nhiễm Ebola thứ 2 sau Nina Pham đã được xuất viện
Nữ y tá Mỹ nhiễm Ebola thứ 2 sau Nina Pham đã được xuất viện

VOV.VN - Amber Vinson, nữ y tá thứ 2 bị nhiễm virus Ebola từ một bệnh nhân tại bệnh viện ở Dallas đã hoàn toàn khỏe mạnh và được phép xuất viện.

Nữ y tá Mỹ nhiễm Ebola thứ 2 sau Nina Pham đã được xuất viện

Nữ y tá Mỹ nhiễm Ebola thứ 2 sau Nina Pham đã được xuất viện

VOV.VN - Amber Vinson, nữ y tá thứ 2 bị nhiễm virus Ebola từ một bệnh nhân tại bệnh viện ở Dallas đã hoàn toàn khỏe mạnh và được phép xuất viện.