Mỹ đang cạn dần tên lửa chống tăng Javelin gửi cho Ukraine

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Cancian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vừa tính rằng sau khi gửi 1/3 kho hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, Mỹ có thể đang cạn dần thứ vũ khí quan trọng cho phòng thủ nội địa và có thể cả các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài.

Mỹ và đồng minh đã gửi tới 17.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine trong một tháng rưỡi qua, với nhiều loại từ vũ khí thời Liên Xô đến hệ thống hiện đại Javelin vác vai do Mỹ sản xuất.

Trong một thông cáo báo chí vào đầu tháng 4, Lầu Năm Góc tuyên bố đã gửi hơn 5.000 hệ thống Javelin cho Ukraine.

Quân đội Mỹ không công bố kho tên lửa chống tăng của mình. Tuy nhiên, theo một báo cáo tóm tắt của Mỹ được giải mật, có khoảng 37.739 tên lửa Javelin được sản xuất trong 1/4 thế kỷ qua (kể từ khi các hãng Raytheon và Lockheed Martin sản xuất vũ khí này vào năm 1996).

Từ năm 2019 đến 2021, quân đội Mỹ được nhận 2.717 quả tên lửa Javelin. Lầu Năm Góc dự tính sản xuất thêm 3.622 quả nữa từ năm 2022 đến 2025.

Giá mỗi quả tên lửa Javelin dao động từ 216.700 đến 249.700 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"
Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"

VOV.VN - Chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổi ông lấy các binh lính và người dân Mariupol.

Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"

Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"

VOV.VN - Chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổi ông lấy các binh lính và người dân Mariupol.

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu
Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy uy lực của tên lửa chống tăng Javelin (hoạt động theo cơ chế dẫn đường tự động với độ chính xác lớn) lao từ trên cao xuống nóc mục tiêu, tạo hiệu quả tác chiến lớn. Tên lửa có khả năng vượt qua cả hệ thống giáp phản ứng nổ của xe tăng.

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy uy lực của tên lửa chống tăng Javelin (hoạt động theo cơ chế dẫn đường tự động với độ chính xác lớn) lao từ trên cao xuống nóc mục tiêu, tạo hiệu quả tác chiến lớn. Tên lửa có khả năng vượt qua cả hệ thống giáp phản ứng nổ của xe tăng.

Tầm bắn, tốc độ và sức công phá của tên lửa chống tăng Javelin lợi hại
Tầm bắn, tốc độ và sức công phá của tên lửa chống tăng Javelin lợi hại

VOV.VN - Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin vác vai do Mỹ sản xuất có tầm bắn, tốc độ, và sức công phá lớn. Đáng lưu ý, tên lửa dùng cơ chế dẫn đường hồng ngoại tự động, giúp bắn chính xác và bảo đảm an toàn cho xạ thủ. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả là 2.500m, tầm bắn xa nhất là 4.200m.

Tầm bắn, tốc độ và sức công phá của tên lửa chống tăng Javelin lợi hại

Tầm bắn, tốc độ và sức công phá của tên lửa chống tăng Javelin lợi hại

VOV.VN - Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin vác vai do Mỹ sản xuất có tầm bắn, tốc độ, và sức công phá lớn. Đáng lưu ý, tên lửa dùng cơ chế dẫn đường hồng ngoại tự động, giúp bắn chính xác và bảo đảm an toàn cho xạ thủ. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả là 2.500m, tầm bắn xa nhất là 4.200m.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày
Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài
Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Cuộc chiến này làm xáo trộn lục địa châu Âu và có thể gây bất ổn hơn nữa cho hệ thống quốc tế. Không những vậy, nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Cuộc chiến này làm xáo trộn lục địa châu Âu và có thể gây bất ổn hơn nữa cho hệ thống quốc tế. Không những vậy, nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh
Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài CNN (Mỹ), Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định nước này không chỉ vì để chấm dứt chiến tranh với Nga mà sẵn lòng từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài CNN (Mỹ), Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định nước này không chỉ vì để chấm dứt chiến tranh với Nga mà sẵn lòng từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông.

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine
Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

VOV.VN - Đã có lãnh đạo EU đầu tiên gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022. Và vị lãnh đạo đó đã chia sẻ cảm nhận của mình về ông Putin.

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

VOV.VN - Đã có lãnh đạo EU đầu tiên gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022. Và vị lãnh đạo đó đã chia sẻ cảm nhận của mình về ông Putin.