Mỹ đăng video nói Iran “can thiệp” tàu trên vùng biển quốc tế

VOV.VN - Đoạn video của CENTCOM không cho thấy rõ những gì đang diễn ra, chỉ cho thấy một hình ảnh khá mờ về một chiếc trực đang tiếp cận một con tàu.

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 12/8 đăng tải trên Twitter một đoạn video nói rằng các lực lượng Iran đã “bắt kịp và lên một con tàu được gọi là Wila”.

“Hôm nay trên vùng biển quốc tế, các lực lượng Iran, gồm 2 tàu và 1 trực thăng ‘Sea King’ đã bắt kịp và lên một con tàu được gọi là ‘Wila’”, CENTCOM đăng tải trên Twitter ngày 12/8.

Đoạn video đính kèm cho thấy hình ảnh khá mờ về một chiếc trực thăng đang đổ bộ xuống một con tàu. Cả 2 đều khó xác định.

Con tàu duy nhất đăng ký với cái tên “Wila” là một tàu chở dầu mang cờ Liberia, và hiện đang ở AG – Vịnh Omanb, không xa cảng Khor Fakkan Anchtheo chuyên trang theo dõi hàng hải Marine Traffic. Theo trang này, cảng Khor Fakkan Anch là điểm đến ban đầu của con tàu.

Marine Traffic cũng cho biết tình trạng của Wila là “không nằm trong quyền kiểm soát”, tình trạng cho thấy con tàu có thể sớm thả neo hoặc đậu tại cảng, hoặc nó đang bị trôi dạt hoặc không có khả năng hoạt động do một số điều kiện ngoại lệ.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ không can thiệp vào sự việc kể trên và con tàu sau đó đã được Iran “thả”.

Ở thời điểm đoạn video được đăng tải, Iran không bình luận gì về sự việc và CENTCOM cũng không cung cấp thêm chi tiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên