Mỹ: Đạt được những bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Liên quân do Mỹ dẫn đầu đang đạt được những bước tiến quan trọng, đã tạo áp lực đẩy lùi phiến quân Hồi giáo về phía sau.

Tham mưu trưởng liên quân Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq và Syria, chuẩn tướng Kevin Killea ngày 4/9 cho biết, những hoạt động quân sự mới nhất của Liên quân tại miền bắc Iraq là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan IS.

Tướng Killea. Ảnh: Dvidshub.

Tướng Killea nói: “Chiến dịch tấn công này đang tạo ra cho lực lượng IS một áp lực lớn, buộc chúng phải lùi về phía sau và gây cho chúng nhiều khó khăn trong hoạt động. Những tiến bộ này còn cho thấy, lực lượng Iraq có thể lấy lại được những vùng lãnh thổ phía Bắc bị rơi vào tay IS và khiến chúng mất dần khả năng kiểm soát, làm suy yếu sức mạnh của chúng”.

Từ tuần trước, các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tham gia chiến dịch tiêu diệt IS của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, theo một thỏa thuận mà hai nước ký kết ngày 24/8 vừa qua.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng ý mở căn cứ không quân chiến lược của mình cho Liên quân sử dụng để bắn phá mục tiêu IS.  

Tướng Killea khẳng định việc, việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Lực lượng phối hợp chung sẽ sớm giúp lực lượng an ninh Iraq đẩy lui được IS, đồng thời mở rộng đáng kể sự linh hoạt trong nhắm bắn mục tiêu cũng như các khu vực tấn công tổng thể.
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng đang hoàn tất các kế hoạch sức mạnh, lấy không quân làm mũi nhọn nhằm bảo vệ lực lượng đối lập ôn hòa do Mỹ huấn luỵen tại Syria.

Với sự can thiệp dù muộn màng, Thổ Nhĩ kỳ vẫn hy vọng  sẽ đẩy được IS ra khỏi vùng đệm an ninh mới được thiết lập, dài 80km dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria

VOV.VN - Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/8 lần đầu tiên tham gia vào liên quân quốc tế không kích các mục tiêu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên tham gia không kích IS tại Syria

VOV.VN - Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/8 lần đầu tiên tham gia vào liên quân quốc tế không kích các mục tiêu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.