Mỹ đề xuất trao đổi tù nhân với Nga

VOV.VN - Cụ thể, phía Mỹ đề xuất đổi tù nhân là công dân Nga bị kết tội cung cấp vũ khí cho khủng bố để đổi lấy vận động viên Mỹ bị xét xử về tội buôn ma túy và một công dân Mỹ bị Nga kết tội làm gián điệp.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 27/7 nói rằng phía Mỹ đã đưa ra một đề xuất thực chất với phía Nga để có thể có được việc phóng thích vận động viên bóng rổ Mỹ Britney Griner và một công dân Mỹ khác bị kết tội làm gián điệp - Paul Whelan.

Theo CNN, Mỹ đề xuất phía họ sẽ thả công dân Nga Viktor Bout (người bị kết tội buôn bán vũ khí...) để đổi lấy Griner và Whelan.

Theo Ngoại trưởng Blinken, nỗ lực đem lại tự do cho Griner và Whelan là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Griner bị bắt giữ ở Nga kể từ tháng 2/2022 với cáo buộc liên quan đến việc buôn bán ma túy. Trong khi đó, Whelan - cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ, bị kết án vào năm 2020 với tội làm gián điệp. Ông này hiện đang thực thi bản án 16 năm tù ở Nga.

Trong khi đó, Bout bị bắt ở Thái Lan vào năm 2008 và được dẫn độ sang Mỹ 2 năm sau đó. Người này bị kết tội cung cấp vũ khí cho một nhóm khủng bố và có âm mưu sát hại các công dân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine
Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 30/6 nói rằng việc đưa các quân nhân Nga bị bắt hồi hương là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 30/6 nói rằng việc đưa các quân nhân Nga bị bắt hồi hương là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4
Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức
Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức

VOV.VN - Hôm 14/7 một vị tướng đã về hưu của Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine đến năm 2023 có thể đây lui quân Nga về vị trí biên giới trước xung đột quân sự.

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức

Tướng Mỹ dự báo Ukraine có thể đẩy lui binh lính Nga đã kiệt sức

VOV.VN - Hôm 14/7 một vị tướng đã về hưu của Mỹ đánh giá rằng lực lượng Ukraine đến năm 2023 có thể đây lui quân Nga về vị trí biên giới trước xung đột quân sự.

Mỹ xác nhận trường hợp công dân thứ 2 tử trận ở Ukraine
Mỹ xác nhận trường hợp công dân thứ 2 tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 21/6, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cái chết của công dân Mỹ thứ 2 trong lúc tham chiến ở Ukraine chống lại Nga.

Mỹ xác nhận trường hợp công dân thứ 2 tử trận ở Ukraine

Mỹ xác nhận trường hợp công dân thứ 2 tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 21/6, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cái chết của công dân Mỹ thứ 2 trong lúc tham chiến ở Ukraine chống lại Nga.