Mỹ điều hàng chục xe quân sự từ Iraq sang Syria

VOV.VN - Một đoàn xe quân sự Mỹ đã tới tỉnh Al-Hasakah, đông bắc Syria từ Iraq, theo đài Sham FM.

Theo tài khoản Facebook của đài Sham FM, ít nhất 55 xe quân sự, trong đó có cả xe tăng và các thiết bị kỹ thuật đã đi vào tỉnh Al-Hasakah từ Iraq.

Xe quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad tỉnh Anbar, Iraq ngày 13/1/2020. Ảnh: Reuters

Liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq từ năm 2014.

Ở Syria, sự hiện diện của liên minh này không được sự đồng ý của chính phủ nước sở tại cũng như sự ủy thác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Năm 2019, Mỹ tuyên bố “Nhà nước Hồi giáo” đã sụp đổ nhưng vẫn sẽ duy trì sự hiện diện tại Syria để ngăn chặn sự trỗi dậy của mạng lưới khủng bố này. Tổng thống Donald Trump nói rằng, cần phải “giữ lấy dầu mỏ” và ngăn nguồn tài nguyên này rơi vào tay khủng bố.

Đầu tháng 2/2020, các lực lượng Mỹ đồn trú tại Syria được cho là đã bắt đầu xây dựng các cơ sở quân sự mới ở tỉnh giàu dầu mỏ Al-Hasakah.

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, các thiết bị và nguyên vật liệu xây dựng được đưa vào Syria từ Iraq qua cửa khẩu al-Waleed. Hãng thông tấn này cho rằng các căn cứ được xây dựng nhằm ngăn lực lượng Nga tại Syria tiếp cận giếng dầu Rmelan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột ở Syria: Từ ủy nhiệm tới đối đầu trực tiếp?
Xung đột ở Syria: Từ ủy nhiệm tới đối đầu trực tiếp?

VOV.VN - Syria dường như không còn là chiến trường của các bên ủy nhiệm mà đã có đụng độ trực tiếp giữa 1 nước với 1 nước khác tại quốc gia Trung Đông này.

Xung đột ở Syria: Từ ủy nhiệm tới đối đầu trực tiếp?

Xung đột ở Syria: Từ ủy nhiệm tới đối đầu trực tiếp?

VOV.VN - Syria dường như không còn là chiến trường của các bên ủy nhiệm mà đã có đụng độ trực tiếp giữa 1 nước với 1 nước khác tại quốc gia Trung Đông này.

Nga-Thổ chuẩn bị gặp nhau: Quân đội Syria tăng cường tấn công Idlib
Nga-Thổ chuẩn bị gặp nhau: Quân đội Syria tăng cường tấn công Idlib

VOV.VN - Lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn nhằm giành lại thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở tây bắc quốc gia này.

Nga-Thổ chuẩn bị gặp nhau: Quân đội Syria tăng cường tấn công Idlib

Nga-Thổ chuẩn bị gặp nhau: Quân đội Syria tăng cường tấn công Idlib

VOV.VN - Lực lượng chính phủ Syria đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn nhằm giành lại thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở tây bắc quốc gia này.

Phiến quân Syria sử dụng xe tăng T-90 trong giao tranh ở Aleppo
Phiến quân Syria sử dụng xe tăng T-90 trong giao tranh ở Aleppo

VOV.VN - Điều đáng nói là chiếc xe tăng T-90 này trước đây do lực lượng chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng.

Phiến quân Syria sử dụng xe tăng T-90 trong giao tranh ở Aleppo

Phiến quân Syria sử dụng xe tăng T-90 trong giao tranh ở Aleppo

VOV.VN - Điều đáng nói là chiếc xe tăng T-90 này trước đây do lực lượng chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng.