Mỹ điều thêm tiêm kích F-22 đến Trung Đông

VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch điều động lực lượng quân sự hùng hậu từng có đến Trung Đông nhằm chuẩn bị cho kịch bản tấn công vào Iran, ngày 25/2, quân đội Mỹ đã triển khai thêm một phi đội tiêm kích tàng hình hiện đại F-22 tới Israel.

Theo phân tích giám sát bay dựa trên dữ liệu nguồn mở được báo chí Israel trích dẫn, quân đội Mỹ ngày 25/2 đã bắt đầu chuyển thêm 6 chiếc tiêm kích tàng hình F-22 tới Trung Đông. Số chiến đấu cơ này cất cánh từ lãnh thổ Mỹ và bay cùng một số máy bay tiếp dầu. Nhiều khả năng phi đội F-22 mới cũng được triển khai tại một căn cứ không quân ở phía Nam Israel, nơi 11 chiếc F-22 khác đã được chuyển đến (từ Anh) hôm 24/2. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả chính giới Israel lẫn Mỹ xác nhận.

Quân đội Mỹ được cho là đang triển khai tại khu vực Trung Đông một lượng tàu chiến và tiêm kích vũ trang lớn chưa từng có, kể từ sau cuộc chiến tranh Iraq năm 2003, nhằm chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Thời gian qua, ông Trump nhiều lần cảnh báo Iran chỉ có lựa chọn duy nhất để tránh đòn tấn công quân sự từ Mỹ, là chấp nhận tiến tới một thỏa thuận theo các yêu cầu và điều kiện của Washington, bao gồm từ bỏ hoạt động làm urani và hạn chế kho tên lửa đạn đạo.

Theo kế hoạch, hôm nay 26/2, đại diện Mỹ và Iran sẽ nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva, Thụy Sỹ, dưới sự trung gian của Oman. Đây là vòng đàm phán thứ 2 tại Gevena và là vòng đàm phán gián tiếp thứ 3 trong năm 2026 này giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, trong giai đoạn nửa đầu năm 2025, Mỹ và Iran đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp, cũng dưới sự trung gian của Oman. Tuy nhiên, tiến trình đã bị đình lại, sau khi Israel và Mỹ bất ngờ phát động chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu chiến lược tại Iran hồi giữa tháng 6/2025, được biết đến với tên gọi cuộc chiến 12 ngày đêm đầu tiên giữa Israel và Iran.

Trong bài viết trên mạng xã hội X ngày 25/2, Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Qalibaf cảnh báo Mỹ không lặp lại hành vi tấn công chống Iran, khi đàm phán đang diễn ra. Ông Qalibaf khẳng định, Iran sẽ giáng trả quyết đoán với tất cả sức mạnh của mình, trước mọi hành vi gây hấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bí ẩn Mỹ cân nhắc đánh Iran dù tuyên bố đã xóa sổ cơ sở hạt nhân nước này
Bí ẩn Mỹ cân nhắc đánh Iran dù tuyên bố đã xóa sổ cơ sở hạt nhân nước này

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”. Vậy tại sao ông lại muốn tấn công quốc gia Tây Á này một lần nữa?

Bí ẩn Mỹ cân nhắc đánh Iran dù tuyên bố đã xóa sổ cơ sở hạt nhân nước này

Bí ẩn Mỹ cân nhắc đánh Iran dù tuyên bố đã xóa sổ cơ sở hạt nhân nước này

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”. Vậy tại sao ông lại muốn tấn công quốc gia Tây Á này một lần nữa?

Mỹ tăng cường trừng phạt để "gây sức ép tối đa" với Iran trước vòng đàm phán mới
Mỹ tăng cường trừng phạt để "gây sức ép tối đa" với Iran trước vòng đàm phán mới

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới, tiếp tục đẩy mạnh chính sách “gây sức ép tối đa” của Mỹ với Tehran.

Mỹ tăng cường trừng phạt để "gây sức ép tối đa" với Iran trước vòng đàm phán mới

Mỹ tăng cường trừng phạt để "gây sức ép tối đa" với Iran trước vòng đàm phán mới

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới, tiếp tục đẩy mạnh chính sách “gây sức ép tối đa” của Mỹ với Tehran.

Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ trước vòng đàm phán Geneva
Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ trước vòng đàm phán Geneva

VOV.VN - Bất chấp áp lực quân sự và ngoại giao ngày càng tăng từ Mỹ, giới chức Iran hôm nay tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, thể hiện lập trường không khoan nhượng. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo nước này sẵn sàng giáng trả mạnh mẽ, nếu bị Mỹ tấn công.

Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ trước vòng đàm phán Geneva

Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ trước vòng đàm phán Geneva

VOV.VN - Bất chấp áp lực quân sự và ngoại giao ngày càng tăng từ Mỹ, giới chức Iran hôm nay tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, thể hiện lập trường không khoan nhượng. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo nước này sẵn sàng giáng trả mạnh mẽ, nếu bị Mỹ tấn công.