Mỹ điều tra vụ sát hại người da màu

VOV.VN - Người đứng đầu ngành tư pháp nước này kêu gọi xây dựng lòng tin giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng dân cư địa phương.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Holder hôm qua (21/8), đã đến thị trấn Ferguson để cùng với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thực hiện chỉ đạo một cuộc điều tra độc lập về cái chết của Michael Brown, một thanh niên da màu bị bắn chết hôm 9/8. Chuyến đi này được xem là một nỗ lực chính phủ Mỹ nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình đã diễn ra trong suốt hơn 11 ngày qua tại thị trấn Ferguson.

Ông Holder tìm cách trấn an dân chúng (ảnh: theblaze)
Phát biểu khi tới Ferguson, Bộ trưởng Tư pháp Holder kêu gọi xây dựng lòng tin giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng dân cư địa phương. Người đứng đầu ngành tư pháp Mỹ cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, công bằng và độc lập về vụ án mạng đang gây bức xúc trong cộng đồng dân cư gồm 21.000 người ở Ferguson, mà chủ yếu trong số đó là người da màu. Ngoài ra, ông cũng cho biết các nhân viên Bộ Tư pháp cũng đang làm việc với cảnh sát, các nhà lãnh đạo dân quyền và đại diện của các cộng đồng dân cư địa phương để bảo đảm có thể san lấp cách biệt giữa giới thực thi pháp luật và các cộng đồng dân cư.

"Nếu mọi người biết rằng một cuộc điều tra liên bang toàn diện do những người rất có khả năng thực hiện, thì tôi hy vọng rằng, điều này sẽ mang đến cho người dân sự tin tưởng rằng, chính phủ liên bang đang làm những điều phù hợp,” ông Holder nói. “Tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi đang làm sẽ có một tác động tích cực."

Trong thời gian có mặt ở Ferguson, Bộ trưởng Holder có các cuộc gặp với lãnh đạo các cộng đồng, các nhân viên Cục điều tra liên bang (FBI) và giới chức dân quyền liên bang để nắm bắt những diễn biến mới nhất cũng như các biện pháp xử lý liên quan tới vụ rắc rối mang tính phân biệt chủng tộc này.

Trong khi đó, trên các đường phố Ferguson, các đoàn người biểu tình vẫn tiếp tục hô khẩu hiệu phản đối hành động trấn áp của cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia, đòi bắt giữ và đưa viên cảnh sát da trắng Darren Wilson ra xét xử. Những người biểu tình nhất mực cho rằng, chính Wilson bắn chết Michael Brown trong lúc chàng trai này đã giơ tay quy hàng cảnh sát. Sau đó, những người biểu tình đã có các hành vi đập phá, gây rối, hoặc vi phạm lệnh giới nghiêm do Thống đốc bang Jay Nixon ban bố. Tình hình vượt quá giới hạn buộc cảnh sát phải dẹp loạn và bắt giữ thêm gần 50 người.

Anh Ron Johnson - Cảnh sát bang Missouri cho biết:  Tính đến 1h sáng nay có 47 vụ bắt giữ so với con số 31 người vào hôm trước. Những kẻ quấy rối, bọn tội phạm đứng ẩn sau các phương tiện truyền thông. Bọn họ ném chai lọ, vật cứng về phía những người thực thi pháp luật. Chính vì vậy những nhân viên công vụ buộc phải hành động và bắt giữ những kẻ quậy phá”.

Cơn giận dữ của cộng đồng người da màu sau vụ Michael Brown bị cảnh sát da trắng bắn chết cho thấy, vấn đề tình trạng phân biệt sắc tộc đang tồn tại dai dẳng trong xã hội Mỹ. Không chỉ ở Ferguson, mà ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ, như ở Thủ đô Washington cũng có sự phân biệt rõ rệt khu vực sinh sống của người da trắng và khu tập trung chủ yếu người da màu. Thực tế, khu vực tập trung đông người Mỹ gốc Phi thường mất an toàn hơn, có tỉ lệ tội phạm cao hơn. Những người da màu cũng khó kiếm được việc làm hơn.

Lúc này thì các giới chức Liên bang và địa phương đang tập trung giải quyết sự vụ và giải tỏa các cuộc biểu tình đang lan rộng ở bang Missouri.

Nhưng giải pháp toàn diện và căn bản nhất, cũng là khó làm và quan trọng nhất để hạn chế những vụ việc như thế này là tạo việc làm và cơ hội bình đẳng cho người da màu, không chỉ ở Ferguson mà ở trên toàn nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Holder bị yêu cầu từ chức
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Holder bị yêu cầu từ chức

Trước yêu cầu này, Bộ trưởng Holder nói với các nhà lập pháp rằng, ông hành động đúng và không có “ý định từ chức”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Holder bị yêu cầu từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Holder bị yêu cầu từ chức

Trước yêu cầu này, Bộ trưởng Holder nói với các nhà lập pháp rằng, ông hành động đúng và không có “ý định từ chức”.

Bạo loạn tại Mỹ: 7 người biểu tình bị bắt tại thành phố Ferguson
Bạo loạn tại Mỹ: 7 người biểu tình bị bắt tại thành phố Ferguson

VOV.VN - Cảnh sát tại thành phố Ferguson đã bắt giữ 7 người biểu tình vào sáng sớm 17/8 ngay trong ngày đầu tiên áp đặt lệnh giới nghiêm tại đây.

Bạo loạn tại Mỹ: 7 người biểu tình bị bắt tại thành phố Ferguson

Bạo loạn tại Mỹ: 7 người biểu tình bị bắt tại thành phố Ferguson

VOV.VN - Cảnh sát tại thành phố Ferguson đã bắt giữ 7 người biểu tình vào sáng sớm 17/8 ngay trong ngày đầu tiên áp đặt lệnh giới nghiêm tại đây.

Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson
Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson

VOV.VN - Thống đốc bang Missouri Jay Nixon ngày 18/8 phải ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới thành phố Ferguson.

Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson

Mỹ triển khai Vệ binh quốc gia tới lập lại trật tự ở Ferguson

VOV.VN - Thống đốc bang Missouri Jay Nixon ngày 18/8 phải ra lệnh triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới thành phố Ferguson.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

VOV.VN - Những người dân da màu ở thị trấn Ferguson đã biểu tình, đập phá các cửa hiệu, đốt phá cây xăng và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo lực tại Ferguson

VOV.VN - Những người dân da màu ở thị trấn Ferguson đã biểu tình, đập phá các cửa hiệu, đốt phá cây xăng và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.