Mỹ điều tuần dương hạm mang tên lửa tới sát quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, việc điều tàu tuần dương này là để thách thức hành động và tuyên bố phi lý của Trung Quốc.

Hải quân Mỹ hôm 29/11 xác nhận vừa điều tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville tới gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong động thái đảm bảo tự do đi lại trong khu vực quốc tế ở Biển Đông.

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville. (Ảnh: SCMP)

"USS Chancellorsville đã di chuyển tới gần quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền quá mức và đảm bảo quyền tiếp cận với các tuyến đường thủy được quy định bởi luật pháp quốc tế", phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Nathan Christensen cho biết trong một tuyên bố hôm 29/11. 

Ông Christensen nhấn mạnh thêm rằng tàu chiến Mỹ đã triển khai hoạt động tới gần quần đảo Hoàng Sa để thách thức các hành động và tuyên bố phi lý của Bắc Kinh thời gian qua. 

CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết USS Chancellorsville đã bị một tàu Trung Quốc bám theo trong suốt quá trình triển khai làm nhiệm vụ, nhưng tất cả các tương tác đều an toàn và chuyên nghiệp. 

Cũng theo 2 quan chức này, Bắc Kinh đã ra tuyên bố phản đối về hoạt động của tàu tuần dương Mỹ.

Động thái triển khai tàu chiến Mỹ diễn ra vài tuần sau cuộc chạm trán giữa khu trục hạm của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông hồi cuối tháng 9 và ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires, Argentina.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đàm phán để tiến tới một giải pháp cho cuộc chiến thương mại kéo dài dai dẳng trong nhiều tháng qua giữa 2 quốc gia. 

David Shear, Cựu trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc phỏng vấn với SCMP cho biết Biển Đông cũng sẽ là một trong các vấn đề được mang ra thảo luận trong cuộc họp tới. 

"Sự dẫn dắt của Mỹ về các hoạt động tự do hàng hải không phải vì chúng tôi muốn tỏ thái độ hung hăng mà là bởi chúng tôi cảm thấy sự cần thiết của việc đảm bảo tự do đi lại và thách thức những gì chúng tôi tin là những tuyên bố bất hợp pháp về chủ quyền", ông này nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trung Quốc đưa (trái phép) chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa”
“Trung Quốc đưa (trái phép) chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa”

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy, một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã có mặt trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Trung Quốc đưa (trái phép) chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa”

“Trung Quốc đưa (trái phép) chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa”

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy, một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã có mặt trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật
Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật

VOV.VN - Tại điểm nóng Biển Đông, cả Trung Quốc và Mỹ đều không nhượng bộ nhau và nguy cơ hai bên đụng độ quân sự tại đây là điều khó loại trừ.

Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật

Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật

VOV.VN - Tại điểm nóng Biển Đông, cả Trung Quốc và Mỹ đều không nhượng bộ nhau và nguy cơ hai bên đụng độ quân sự tại đây là điều khó loại trừ.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay sát các đảo ở Biển Đông
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay sát các đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ vừa cho hay, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay sát khu vực các đảo ở Biển Đông.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay sát các đảo ở Biển Đông

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay sát các đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ vừa cho hay, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay sát khu vực các đảo ở Biển Đông.

Mỹ tiếp tục đưa B-52 tới Biển Đông trong đầu tháng 8
Mỹ tiếp tục đưa B-52 tới Biển Đông trong đầu tháng 8

VOV.VN - Máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông trên vùng không phận tiếp giáp của Nhật Bản vào đầu tháng 8 này.

Mỹ tiếp tục đưa B-52 tới Biển Đông trong đầu tháng 8

Mỹ tiếp tục đưa B-52 tới Biển Đông trong đầu tháng 8

VOV.VN - Máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông trên vùng không phận tiếp giáp của Nhật Bản vào đầu tháng 8 này.

Anh phản pháo Trung Quốc trong vụ đưa tàu Hải quân tới gần Hoàng Sa
Anh phản pháo Trung Quốc trong vụ đưa tàu Hải quân tới gần Hoàng Sa

VOV.VN - Trong khi Trung Quốc chỉ trích, Anh đã khẳng định thực thi quyền tự do hàng hải hoàn toàn phù hợp với luật pháp và các quy định quốc tế.

Anh phản pháo Trung Quốc trong vụ đưa tàu Hải quân tới gần Hoàng Sa

Anh phản pháo Trung Quốc trong vụ đưa tàu Hải quân tới gần Hoàng Sa

VOV.VN - Trong khi Trung Quốc chỉ trích, Anh đã khẳng định thực thi quyền tự do hàng hải hoàn toàn phù hợp với luật pháp và các quy định quốc tế.