Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar

Động thái này diễn ra nhằm phản ứng “những cải cách kinh tế và chính trị quan trọng” của chính phủ dân sự Myanmar.

Ngày 11/7, Mỹ đã chính thức dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế chống lại Myanmar, cho phép các công ty Mỹ đầu tư vào Myanmar lần đầu tiên sau 15 năm, nhưng yêu cầu các công ty này cung cấp chi tiết về những thỏa thuận giao dịch của họ.

Một tuyên bố của Nhà trắng cho biết, động thái này diễn ra nhằm phản ứng tới “những cải cách kinh tế và chính trị quan trọng” của chính phủ dân sự Myanmar. Tuy nhiên, các công ty Mỹ vẫn bị cấm giao dịch kinh doanh với giới quân sự Myanmar và các ngành công nghiệp do Bộ Quốc phòng Myanmar kiểm soát.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong chuyến thăm Myanmar tháng 12/2011 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama cũng ký một sắc lệnh mở rộng các lệnh trừng phạt hiện có, nhằm chống lại các quan chức cấp cao của Myanmar có hành động hủy hoại tiến trình cải cách tại quốc gia Đông Nam Á này.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar thông báo ông Mitchell, Đại sứ Mỹ đầu tiên được bổ nhiệm tại Myanmar trong vòng 22 năm qua, đã đến thủ đô Naypyitaw để trình quốc thư tới Tổng thống Myanmar Thein Sein. Trước đó, ông Mitchell là phái viên đặc biệt về vấn đề Myanmar./.                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên