Mỹ đối mặt với làn sóng người nhập cư lớn nhất trong vòng 20 năm

VOV.VN - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết nước này hiện đang phải đối mặt với làn sóng người nhập cư lớn nhất trong vòng 20 năm.

Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas, số vụ tìm cách vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp bởi người dân các nước Trung Mỹ và Mexico đã tăng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái. Bộ trưởng Mayorkas cho rằng Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng người nhập cử ở biên giới phía Nam lớn nhất trong 20 năm qua trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách giải quyết làn sóng trẻ em tìm cách vào Mỹ qua biên giới với Mexico.

Đói nghèo, bạo lực và tham nhũng là các nguyên nhân khiến người dân ở Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador tìm cách vào Mỹ trong nhiều năm qua.  

Các lực lượng biên phòng Mỹ đã tiến hành hơn 100.000 vụ bắt giữ hoặc trục xuất người nhập cư ở biên giới với Mexico trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng biên giới năm 2019. Những người trưởng thành đi một mình chiếm đa số những người bị trục xuất trong khi trẻ em đi một mình không bị trả lại.

Theo Bộ trưởng Mayorkas, chính phủ liên bang hiện đang xây dựng các cơ sở lưu trú bổ sung tại Texas và Arizona cho trẻ em không có người lớn đi kèm và các gia đình người di cư. Mỹ cũng sẽ phối hợp với Mexico nhằm tăng cường khả năng của nước này nhằm tiếp nhận các gia đình người di cư bị trục xuất khỏi Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 70% lao động nhập cư tại Trung Quốc lựa chọn “đón Tết tại chỗ”
Hơn 70% lao động nhập cư tại Trung Quốc lựa chọn “đón Tết tại chỗ”

VOV.VN - Do nhiều người lao động ở lại, hàng loạt các hàng quán và dịch vụ ở Trung Quốc, như ăn uống, vui chơi, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh... cũng phục vụ xuyên Tết. Đây là điều hiếm gặp ở nước này từ trước tới nay.

Hơn 70% lao động nhập cư tại Trung Quốc lựa chọn “đón Tết tại chỗ”

Hơn 70% lao động nhập cư tại Trung Quốc lựa chọn “đón Tết tại chỗ”

VOV.VN - Do nhiều người lao động ở lại, hàng loạt các hàng quán và dịch vụ ở Trung Quốc, như ăn uống, vui chơi, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh... cũng phục vụ xuyên Tết. Đây là điều hiếm gặp ở nước này từ trước tới nay.

Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách nhập cư của Mỹ
Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/2 cho biết sẽ thông qua một lệnh hành pháp để nâng cao năng lực của đất nước trong việc tiếp nhận người tị nạn.

Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách nhập cư của Mỹ

Tổng thống Joe Biden khôi phục chính sách nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/2 cho biết sẽ thông qua một lệnh hành pháp để nâng cao năng lực của đất nước trong việc tiếp nhận người tị nạn.

Thái Lan cho phép lao động nhập cư bất hợp pháp được hợp thức hoá
Thái Lan cho phép lao động nhập cư bất hợp pháp được hợp thức hoá

VOV.VN - Cụ thể, những lao động nhập cư bất hợp pháp tới từ ba nước láng giềng là Lào, Campuchia và Myanmar sẽ được ở lại Thái Lan trong 2 năm hoặc tới hết ngày 16/2/2023.

Thái Lan cho phép lao động nhập cư bất hợp pháp được hợp thức hoá

Thái Lan cho phép lao động nhập cư bất hợp pháp được hợp thức hoá

VOV.VN - Cụ thể, những lao động nhập cư bất hợp pháp tới từ ba nước láng giềng là Lào, Campuchia và Myanmar sẽ được ở lại Thái Lan trong 2 năm hoặc tới hết ngày 16/2/2023.