Mỹ đóng cửa văn phòng Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington

VOV.VN - Tổ chức này đã lên án một kế hoạch hòa bình của Mỹ và từ chối tham gia cùng chính phủ Mỹ trong các nỗ lực hòa bình.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 10/9 ra thông cáo báo chí cho biết Mỹ đã đóng cửa văn phòng của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) ở thủ đô Washington.

Văn phòng của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) ở thủ đô Washington. (Ảnh: Getty Images)

Theo bà Nauert, mục đích của văn phòng này là nhằm ủng hộ mục tiêu hòa bình toàn diện và lâu dài giữa người dân Israel và Palestine, tuy nhiên Tổ chức giải phóng Palestine đã không thúc đẩy việc triển khai các cuộc đàm phán trực tiếp và có ý nghĩa với Israel. Ngược lại, Tổ chức này đã lên án một kế hoạch hòa bình của Mỹ và từ chối tham gia cùng chính phủ Mỹ trong các nỗ lực hòa bình.

Do đó, theo bà Nauert, chính phủ Mỹ đã quyết định đóng cửa văn phòng của Tổ chức giải phóng Palestine ở Washington và quyết định này cũng dựa trên lo ngại từ phía chính phủ và quốc hội Mỹ về việc Palestine đang hối thúc Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra Israel về các tội ác chiến tranh.

Theo bà Nauert, Mỹ tiếp tục tin rằng đối thoại trực tiếp là giải pháp duy nhất để đạt được hòa bình toàn diện và lâu dài giữa Israel và Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jordan kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine
Jordan kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 2/9 kêu gọi cộng đồng quốc tế chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ người tị nạn Palestine.

Jordan kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine

Jordan kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 2/9 kêu gọi cộng đồng quốc tế chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ người tị nạn Palestine.

Mỹ đề xuất thành lập Nhà nước liên bang giữa Palestine và Jordan
Mỹ đề xuất thành lập Nhà nước liên bang giữa Palestine và Jordan

VOV.VN - Tổng thống Mahmoud Abbas dường như đã trả lời các quan chức Mỹ rằng, ông có thể quan tâm tới ý tưởng này, song chỉ khi Israel cũng tham gia.

Mỹ đề xuất thành lập Nhà nước liên bang giữa Palestine và Jordan

Mỹ đề xuất thành lập Nhà nước liên bang giữa Palestine và Jordan

VOV.VN - Tổng thống Mahmoud Abbas dường như đã trả lời các quan chức Mỹ rằng, ông có thể quan tâm tới ý tưởng này, song chỉ khi Israel cũng tham gia.

Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ
Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ

VOV.VN - Ngày 29/8, hàng chục nghìn trẻ em Palestine đã quay trở lại các trường học của Liên hợp quốc tại dải Gada và khu Bờ Tây, bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ.

Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ

Palestine: Các trường học của LHQ mở cửa bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ

VOV.VN - Ngày 29/8, hàng chục nghìn trẻ em Palestine đã quay trở lại các trường học của Liên hợp quốc tại dải Gada và khu Bờ Tây, bất chấp việc Mỹ cắt viện trợ.

Palestine đe dọa xem lại toàn bộ các thỏa thuận hòa bình với Israel
Palestine đe dọa xem lại toàn bộ các thỏa thuận hòa bình với Israel

VOV.VN - Phía Palestine cho rằng Israel đã vi phạm tất cả các thỏa thuận đã ký và Palestine đe dọa xem xét tất cả các thỏa thuận hòa bình với nước này.

Palestine đe dọa xem lại toàn bộ các thỏa thuận hòa bình với Israel

Palestine đe dọa xem lại toàn bộ các thỏa thuận hòa bình với Israel

VOV.VN - Phía Palestine cho rằng Israel đã vi phạm tất cả các thỏa thuận đã ký và Palestine đe dọa xem xét tất cả các thỏa thuận hòa bình với nước này.

Mỹ tiến hành cuộc chiến chính trị chống lại người Palestine?
Mỹ tiến hành cuộc chiến chính trị chống lại người Palestine?

VOV.VN - Việc Mỹ đóng cửa Văn phòng của PLO tại thủ đô Washington được cho là khởi đầu cho cuộc chiến chính trị chống lại người Palestine.

Mỹ tiến hành cuộc chiến chính trị chống lại người Palestine?

Mỹ tiến hành cuộc chiến chính trị chống lại người Palestine?

VOV.VN - Việc Mỹ đóng cửa Văn phòng của PLO tại thủ đô Washington được cho là khởi đầu cho cuộc chiến chính trị chống lại người Palestine.