Mỹ đồng ý cho ba thành viên NATO ở Baltic chuyển vũ khí tới Ukraine

VOV.VN - Quyết định của Mỹ sẽ cho phép Estonia, Litva và Latvia chuyển vũ khí chống tăng Javelin và hệ thống phòng thủ trên không Stinger cho các lực lượng của Ukraine.

Mỹ đã đồng ý cho ba quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic được vận chuyển các loại vũ khí do Mỹ sản xuất tới Ukraine.

Quyết định của Mỹ sẽ cho phép Estonia, Litva và Latvia chuyển vũ khí chống tăng Javelin và hệ thống phòng thủ trên không Stinger cho các lực lượng của Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thông báo lên quốc hội về ý định cung cấp cho Ukraine 5 trực thăng vận tải Mi-17 do Nga sản xuất. Những chiếc trực thăng này từng được dành cho quân đội Afghanistan và đang được sửa chữa ở Ukraine.  

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ và các đối tác, đồng minh đang cùng nhau hỗ trợ an ninh cho Ukraine nhằm giúp nước này củng cố hệ thống phòng thủ trước nguy cơ bị Nga tấn công.

Các nước thành viên NATO khác cũng đã chuyển vũ khí tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh hôm thứ Hai cho biết chính phủ nước này đang triển khai các loại vũ khí chống tăng tới Ukraine cùng với một số binh sỹ Anh nhằm hướng dẫn quân đội Ukraine cách sử dụng các loại vũ khí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao
Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh châu Âu để đưa ra các "gói trừng phạt" khả thi trong trường hợp Nga vẫn có ý định gây hấn với Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ và phương Tây cứng rắn nhưng vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh châu Âu để đưa ra các "gói trừng phạt" khả thi trong trường hợp Nga vẫn có ý định gây hấn với Ukraine.

Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga
Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công quy mô toàn diện sẽ đem lại hậu quả tàn khốc đối với Nga, nhưng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các đồng minh của Washington và NATO.

Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga

Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công quy mô toàn diện sẽ đem lại hậu quả tàn khốc đối với Nga, nhưng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các đồng minh của Washington và NATO.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine
Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.