Mỹ đưa 6 công ty Pakistan vào danh sách phổ biến vũ khí hạt nhân “không an toàn”

VOV.VN - Mỹ vừa đưa 6 công ty của Pakistan vào danh sách thực thể phổ biến tên lửa và hoạt động hạt nhân được bảo vệ không an toàn.

Các công ty này là một phần trong danh sách các thực thể của các nước như Nga, Thụy Sĩ, Latvia, Pakistan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), mà Bộ Thương mại Mỹ lập ra.

"Hôm nay, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại đã ban hành quy tắc bổ sung 24 thực thể mới vào Danh sách thực thể theo 26 mục, áp dụng các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt để hạn chế tối đa quyền truy cập của các thực thể này vào hàng hóa, phần mềm và công nghệ, theo Quy định quản lý xuất khẩu (EAR)”, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Sáu công ty có trụ sở tại Pakistan, bao gồm Dynamic Engineering Corporation, Rainbow Solutions (Pakistan), Universal Drilling Engineers (Pakistan), EnerQuip Private. Ltd (Pakistan), NAR Technologies General Trading LLC (Pakistan và UAE) và TROJANS (Pakistan và UAE).

Các công ty này đã được thêm vào danh sách thực thể vì "hoạt động hạt nhân không được bảo vệ và các hoạt động liên quan đến phổ biến tên lửa".

Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ về Quản lý Xuất khẩu Thea Rozman Kendler cho biết, những tiến bộ trong công nghệ tên lửa và hạt nhân phải được bảo vệ khỏi những nguy cơ gây hại và hủy diệt ở quy mô toàn cầu.

"Chúng tôi không thể cho phép việc xuất khẩu công nghệ của Mỹ góp phần phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Hành động của chúng tôi hôm nay giúp ngăn chặn điều đó xảy ra và thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc ủng hộ các nguyên tắc đổi mới có đạo đức", ông Kendler nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga từ chối giảm giá bán dầu thô cho Pakistan
Nga từ chối giảm giá bán dầu thô cho Pakistan

VOV.VN - Truyền thông Pakistan ngày 1/12 đưa tin, Nga đã từ chối cung cấp cho Pakistan mức chiết khấu 30-40% đối với dầu thô, sau khi phái đoàn Pakistan yêu cầu giảm giá trong các cuộc đàm phán diễn ra ở Moscow.

Nga từ chối giảm giá bán dầu thô cho Pakistan

Nga từ chối giảm giá bán dầu thô cho Pakistan

VOV.VN - Truyền thông Pakistan ngày 1/12 đưa tin, Nga đã từ chối cung cấp cho Pakistan mức chiết khấu 30-40% đối với dầu thô, sau khi phái đoàn Pakistan yêu cầu giảm giá trong các cuộc đàm phán diễn ra ở Moscow.

Pakistan mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia dự án CPEC
Pakistan mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia dự án CPEC

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Đề xuất này của Thủ tướng Pakistan được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ankara.

Pakistan mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia dự án CPEC

Pakistan mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia dự án CPEC

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Đề xuất này của Thủ tướng Pakistan được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ankara.

Tranh cãi xung quanh vụ ám sát hụt cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan
Tranh cãi xung quanh vụ ám sát hụt cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan

VOV.VN - Vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 3/11, đang đe dọa làm phức tạp thêm tình hình chính trị tại quốc gia Nam Á này. Ông Imran Khan đã lên tiếng cáo buộc chính quyền đương nhiệm và cơ quan tình báo nước này có dính líu tới âm mưu ám hại ông.

Tranh cãi xung quanh vụ ám sát hụt cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan

Tranh cãi xung quanh vụ ám sát hụt cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan

VOV.VN - Vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 3/11, đang đe dọa làm phức tạp thêm tình hình chính trị tại quốc gia Nam Á này. Ông Imran Khan đã lên tiếng cáo buộc chính quyền đương nhiệm và cơ quan tình báo nước này có dính líu tới âm mưu ám hại ông.

Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc và Pakistan về Kashmir
Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc và Pakistan về Kashmir

VOV.VN - Ấn Độ bác bỏ các thông tin liên quan đến vùng Lãnh thổ Liên bang Jammu và Kashmir được đề cập trong Tuyên bố chung Trung Quốc- Pakistan, được công bố nhân chuyến thăm tới Trung Quốc của Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif.

Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc và Pakistan về Kashmir

Ấn Độ bác tuyên bố của Trung Quốc và Pakistan về Kashmir

VOV.VN - Ấn Độ bác bỏ các thông tin liên quan đến vùng Lãnh thổ Liên bang Jammu và Kashmir được đề cập trong Tuyên bố chung Trung Quốc- Pakistan, được công bố nhân chuyến thăm tới Trung Quốc của Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif.

Cựu Thủ tướng Pakistan bị tấn công bằng súng
Cựu Thủ tướng Pakistan bị tấn công bằng súng

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pakistan - Imran Khan đã bị thương ở chân trong một vụ xả súng khi đang diễn ra cuộc tuần hành ở thành phố Lahore, miền Đông nước này.

Cựu Thủ tướng Pakistan bị tấn công bằng súng

Cựu Thủ tướng Pakistan bị tấn công bằng súng

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pakistan - Imran Khan đã bị thương ở chân trong một vụ xả súng khi đang diễn ra cuộc tuần hành ở thành phố Lahore, miền Đông nước này.