Mỹ đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố - một quyết định tất yếu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ nước này đã ra quyết định cuối cùng nhằm bãi bỏ việc liệt Cuba vào danh sách đen nước bảo trợ khủng bố.

Quan hệ Mỹ-Cuba có thêm bước tiến mới với việc chính phủ Mỹ ngày 29/5 đưa Cuba ra khỏi danh sách những nước hỗ trợ khủng bố. Đây là một động thái mang tính quyết định nhằm mở đường cho việc mở lại đại sứ quán tại mỗi nước sau nửa thế kỷ căng thẳng, một triển vọng gần như là “không tưởng” chỉ cách đây 6 tháng. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ hôm 11/4 ở Panama. (Ảnh: AFP)

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ nước này đã ra quyết định cuối cùng nhằm bãi bỏ việc liệt Cuba vào danh sách đen những nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố và chính thức có hiệu lực ngay từ ngày 29/05.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng thông báo cho quốc hội rằng, ông dự định đưa Cuba ra khỏi danh sách này, cho phép các nhà làm luật của nước này 45 ngày để kháng nghị và thời hạn này đã hết vào ngày 29/05.

Theo các nhà phân tích, đây là một bước đi phù hợp và tất yếu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, nhất là nhân dân Cuba vốn gặp nhiều khó khăn do danh sách này. 

Ông Carlos Alzugaray, một cựu quan chức Ngoại giao Cuba nói: “Đây là một bước đi tất yếu bởi việc đưa Cuba vào danh sách này là vô lý. Cuba không bao giờ hỗ trợ các hoạt động khủng bố và cũng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Quyết định này mang lại rất nhiều lợi ích. Bởi từ nay người dân Cuba sẽ không bị đối xử như một nước khủng bố và các công ty của chúng tôi có thể hoạt động bình thường với các ngân hàng”.    

Mỹ đưa Cuba vào danh sách đen khủng bố cùng với Iran, Syria và Sudan năm 1982, với cáo buộc nước này hỗ trợ các phong trào vũ trang tại Mỹ Latinh. Quyết định này đã gây ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế Cuba và cũng là một trong những rào cản chính đối với tiến trình bình thướng hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba sau hơn nửa thế kỷ bị đóng băng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu hiệu hàn gắn: Mỹ - Cuba tổ chức cuộc đua thuyền buồm chung
Dấu hiệu hàn gắn: Mỹ - Cuba tổ chức cuộc đua thuyền buồm chung

VOV.VN - Các thủy thủ Mỹ và Cuba ngày 19/5 đã tiến hành một cuộc đua thuyền buồm chung lần đầu tiên từ khi hai nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ.

Dấu hiệu hàn gắn: Mỹ - Cuba tổ chức cuộc đua thuyền buồm chung

Dấu hiệu hàn gắn: Mỹ - Cuba tổ chức cuộc đua thuyền buồm chung

VOV.VN - Các thủy thủ Mỹ và Cuba ngày 19/5 đã tiến hành một cuộc đua thuyền buồm chung lần đầu tiên từ khi hai nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ.

Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba
Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba

VOV.VN - Nghị sỹ Mỹ cho biết: Sự ủng hộ của hai đảng trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Cuba là quan trọng để tiến tới bãi bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt với Cuba.

Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba

Hai đảng của Mỹ đều ủng hộ thắt chặt quan hệ với Cuba

VOV.VN - Nghị sỹ Mỹ cho biết: Sự ủng hộ của hai đảng trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Cuba là quan trọng để tiến tới bãi bỏ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt với Cuba.

Cuba, Mỹ đàm phán mở cửa Đại sứ quán
Cuba, Mỹ đàm phán mở cửa Đại sứ quán

VOV.VN- Ngày 21/5, Mỹ và Cuba nối lại đàm phán tại Washington nhằm vượt qua các bất đồng, tiến tới mở cửa Đại sứ quán ở mỗi nước.

Cuba, Mỹ đàm phán mở cửa Đại sứ quán

Cuba, Mỹ đàm phán mở cửa Đại sứ quán

VOV.VN- Ngày 21/5, Mỹ và Cuba nối lại đàm phán tại Washington nhằm vượt qua các bất đồng, tiến tới mở cửa Đại sứ quán ở mỗi nước.

Mỹ và Cuba chưa đạt được thỏa thuận mở đại sứ quán
Mỹ và Cuba chưa đạt được thỏa thuận mở đại sứ quán

VOV.VN - Mỹ và Cuba tiến thêm một bước dài bình thường hóa quan hệ song phương sau 2 ngày đàm phán ở Washington, song vẫn chưa đi đến thỏa thuận mở đại sứ quán.

Mỹ và Cuba chưa đạt được thỏa thuận mở đại sứ quán

Mỹ và Cuba chưa đạt được thỏa thuận mở đại sứ quán

VOV.VN - Mỹ và Cuba tiến thêm một bước dài bình thường hóa quan hệ song phương sau 2 ngày đàm phán ở Washington, song vẫn chưa đi đến thỏa thuận mở đại sứ quán.

Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố
Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố

VOV.VN -Việc này phản ánh đánh giá của Mỹ rằng Cuba đáp ứng được các tiêu chuẩn do Washington đề ra. 

Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố

Mỹ chính thức loại Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố

VOV.VN -Việc này phản ánh đánh giá của Mỹ rằng Cuba đáp ứng được các tiêu chuẩn do Washington đề ra.