Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân tới Hàn Quốc, Triều Tiên lên tiếng

VOV.VN - Một website Triều Tiên hôm qua (11/7) tuyên bố lên án việc Mỹ đưa tàu sân bay hạt nhân đến Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung.

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington có tải trọng 97.000 tấn, được cung cấp năng lượng từ 2 lò phản ứng hạt nhân đã cập cảng Busan của Hàn Quốc để sẵn sàng cho các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vào cuối tháng 7/2014.

Tàu sân bay Mỹ (ảnh: internet)
Website Uriminzokkiri của Triều Tiên cho rằng, trong khi cộng đồng quốc tế ủng hộ những động thái hòa giải gần đây của Triều Tiên nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều, thì Mỹ lại đáp trả thiện chí của Triều Tiên bằng cách triển khai tàu sân bay hạt nhân và lên kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ là một hoạt động thường xuyên được lên kế hoạch từ trước, song Website Uriminzokkiri cho rằng đây chỉ là cái cớ để Mỹ và Hàn Quốc che đậy bản chất khiêu khích và hiếu chiến của mình.

Đồng thời, website của Triều Tiên nhấn mạnh, động thái trên của Mỹ là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và không thể dung thứ.

Tàu sân bay của Mỹ mang theo 70 máy bay chiến đấu và máy  bay ném bom, dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ với Hàn Quốc tại vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc, từ ngày 16-21/7.

Đây là một phần trong kế hoạch diễn tập quân sự hàng năm của Hàn Quốc. Sau đó, tàu sân bay này sẽ được triển khai trong một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn 3 bên, gồm các lực lượng hải quân của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn
Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

(VOV) -Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận chung mang tên “Đại bàng non” kéo dài từ 1/3 đến 30/4.

Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

(VOV) -Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận chung mang tên “Đại bàng non” kéo dài từ 1/3 đến 30/4.

Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn
Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn

VOV.VN - Chiếc siêu tàu sân bay này được coi là cách để Trung Quốc đối phó với hạm đội hải quân hùng mạnh của Mỹ.

Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn

Trung Quốc sẽ sản xuất siêu tàu sân bay 110.000 tấn

VOV.VN - Chiếc siêu tàu sân bay này được coi là cách để Trung Quốc đối phó với hạm đội hải quân hùng mạnh của Mỹ.

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản
Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản

VOV.VN -Việc triển khai tàu sân bay mới tới Nhật Bản sẽ giúp các lực lượng hải quân Mỹ phản ứng nhanh nhất với các tình huống xảy ra.

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân mới tới Nhật Bản

VOV.VN -Việc triển khai tàu sân bay mới tới Nhật Bản sẽ giúp các lực lượng hải quân Mỹ phản ứng nhanh nhất với các tình huống xảy ra.

Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định
Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận không ảnh hưởng tới thỏa thuận về đoàn tụ gia đình ly tán.

Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định

Tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra như dự định

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận không ảnh hưởng tới thỏa thuận về đoàn tụ gia đình ly tán.

Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra
Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra sau khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận chung giữa 2 nước.

Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra

Hàn Quốc khẳng định tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn sẽ diễn ra

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra sau khi Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận chung giữa 2 nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm tàu sân bay Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm tàu sân bay Trung Quốc

VOV.VN - Ông Hagel sẽ trở thành người nước ngoài đầu tiên được phép hiện diện trên tàu sân bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm tàu sân bay Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm tàu sân bay Trung Quốc

VOV.VN - Ông Hagel sẽ trở thành người nước ngoài đầu tiên được phép hiện diện trên tàu sân bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Mỹ điều tàu sân bay đến vùng Vịnh chờ lệnh can thiệp vào Iraq
Mỹ điều tàu sân bay đến vùng Vịnh chờ lệnh can thiệp vào Iraq

VOV.VN - Tàu sân bay George H.W. Bush mà Hải quân Mỹ tự xưng là lớn nhất thế giới, đã di chuyển từ Bắc biển Arab đến vùng Vịnh.

Mỹ điều tàu sân bay đến vùng Vịnh chờ lệnh can thiệp vào Iraq

Mỹ điều tàu sân bay đến vùng Vịnh chờ lệnh can thiệp vào Iraq

VOV.VN - Tàu sân bay George H.W. Bush mà Hải quân Mỹ tự xưng là lớn nhất thế giới, đã di chuyển từ Bắc biển Arab đến vùng Vịnh.