Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc đậu mùa khỉ đã được xác nhận

VOV.VN - Với hơn 3.400 trường hợp được xác nhận trên cả nước, Mỹ hiện có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất trên thế giới. Đậu mùa khỉ hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, nước này đã xác nhận 3.846 trường hợp mắc đậu mùa khỉ và vượt qua Tây Ban Nha để trở thành nước có số ca mắc căn bệnh này cao nhất thế giới.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, bà Rochelle Walensky cho biết, cơ quan này dự báo số ca mắc đậu mùa khỉ sẽ có thể gia tăng trong những tuần tới, một phần là do sự gia tăng các hoạt động xét nghiệm và hệ thống báo cáo được cải thiện.

Hôm 23/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với bệnh đậu mùa khỉ và cho biết đợt bùng phát "tập trung ở những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới, đặc biệt là những người có nhiều bạn tình". Tuy nhiên, WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ bất kể khuynh hướng tính dục.

Cụ thể, Mỹ đã xác nhận hai trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở trẻ em, một ở California và trường hợp còn lại ở thủ đô Washington. Cả hai trường hợp này đều có khả năng nhiễm bệnh do tiếp xúc với người thân trong gia đình và cả hai đều đang khỏe mạnh mặc dù đều có các triệu chứng nhiễm bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông
Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Đông Địa Trung Hải thông báo, tính đến ngày 25/7, có 26 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 5 quốc gia trong khu vực.

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông

Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở 5 nước Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Đông Địa Trung Hải thông báo, tính đến ngày 25/7, có 26 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 5 quốc gia trong khu vực.

Australia, Pháp, Trung Quốc ứng phó bệnh đậu mùa khỉ
Australia, Pháp, Trung Quốc ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Sau khi WHO cảnh báo về nguy cơ từ bệnh đầu mùa khỉ, Australia và Pháp đã thúc đẩy việc tiêm chủng ngừa căn bệnh này. Chuyên gia Trung Quốc cũng cho biết, Trung Quốc đại lục khó tránh bị bệnh này xâm nhập.

Australia, Pháp, Trung Quốc ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

Australia, Pháp, Trung Quốc ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Sau khi WHO cảnh báo về nguy cơ từ bệnh đầu mùa khỉ, Australia và Pháp đã thúc đẩy việc tiêm chủng ngừa căn bệnh này. Chuyên gia Trung Quốc cũng cho biết, Trung Quốc đại lục khó tránh bị bệnh này xâm nhập.

Chuyên gia cảnh báo các nước không nên chủ quan với bệnh đậu mùa khỉ
Chuyên gia cảnh báo các nước không nên chủ quan với bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Các chuyên gia dịch tế học bệnh truyền nhiễm cảnh báo các nước không nên coi nhẹ bệnh đậu mùa khỉ và cần phải ngăn chặn căn bệnh này bùng phát quy mô lớn trên toàn cầu.

Chuyên gia cảnh báo các nước không nên chủ quan với bệnh đậu mùa khỉ

Chuyên gia cảnh báo các nước không nên chủ quan với bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Các chuyên gia dịch tế học bệnh truyền nhiễm cảnh báo các nước không nên coi nhẹ bệnh đậu mùa khỉ và cần phải ngăn chặn căn bệnh này bùng phát quy mô lớn trên toàn cầu.