Mỹ đứng sau Nhật trong vụ quần đảo Senkaku

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật khi xảy ra xung đột vũ trang tại quần đảo mà cả Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền.

Hãng tin Kyodo mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ ký năm 1960, và do đó, Mỹ sẽ bảo vệ Nhật trong trường hợp xảy ra chiến tranh tại đây.

Theo quan chức trên, Washington kiểm soát Senkaku từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nhưng đã trao trả cho Nhật cùng với tỉnh Okinawa vào năm 1972, nên nó thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 5 thuộc Hiệp ước Hợp tác và an ninh song phương Mỹ - Nhật.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ nhắc đến hiệp ước song phương trên kể từ khi chính quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda tuyên bố sẽ mua lại 3 trong số 5 hòn đảo thuộc Senkaku đang do tư nhân sở hữu. Kế hoạch này bắt nguồn từ ý định quyên tiền mua đảo của Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara hồi tháng 4.

Quần đảo Senkaku / Điếu Ngư đang là điểm nóng trên biển Hoa Đông. Ảnh: Internet

Kế hoạch mua đảo của Nhật khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt, coi đó là “trái phép”.

Đảo Senkaku/ Điếu Ngư luôn là vướng mắc trong quan hệ Trung - Nhật.

Năm 2010, tình hình 2 nước đặc biệt căng thẳng sau khi một tàu cá Trung Quốc tông 2 tàu tuần tra của Nhật ở khu vực này. Thuyền trưởng tàu cá bị bắt khiến quan hệ Tokyo và Bắc Kinh đóng băng một thời gian.

Cũng vào tháng 10/2010, lần đầu tiên Mỹ bày tỏ thái độ rõ ràng về quần đảo Senkaku với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng Senkaku thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên