Mỹ gây sức ép tối đa với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 10/2 cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu Iran không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ về vấn đề làm giàu hạt nhân và chương trình tên lửa. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh dự kiến ngày 11/2, ông Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Theo truyền thông Mỹ và Israel, Nhà Trắng đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay tới khu vực, bên cạnh tàu USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến và máy bay chiến đấu đã được triển khai. Nước này cũng khuyến cáo tàu thương mại treo cờ Mỹ tránh xa vùng lãnh hải Iran. Động thái tăng cường hiện diện quân sự làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột, dù chính quyền Trump khẳng định mục tiêu là gây sức ép để đạt một thỏa thuận “tốt hơn”.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “Tôi tin rằng họ muốn đạt được một thỏa thuận. Hiện họ không trao đổi với bên nào khác mà đang làm việc trực tiếp với tôi. Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngờ về khả năng thành công. Tôi luôn nói rằng giải pháp tốt nhất là đạt được một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận đúng nghĩa: không vũ khí hạt nhân, không tên lửa và giải quyết đầy đủ các vấn đề liên quan”.

Cuối tháng trước, Mỹ đã đưa ra ba yêu cầu đối với Iran: chấm dứt làm giàu uranium, cắt đứt quan hệ với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, và chấp nhận giới hạn đối với kho tên lửa đạn đạo. 

Trong khi đó, Iran phát tín hiệu sẵn sàng linh hoạt ở một số điểm. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami cho biết Iran có thể pha loãng lượng urani làm giàu ở mức 60% nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran vẫn kiên định quyền làm giàu urani.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh: “Chúng tôi bước vào cuộc đàm phán với quyết tâm hướng tới kết quả cụ thể. Thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi. Như tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà chúng tôi cho là bất công có ý nghĩa hết sức cấp thiết, mỗi ngày đạt được tiến triển sớm hơn đều là một bước tiến đáng kể".

Diễn biến mới diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thực hiện chuyến thăm Mỹ lần thứ 7 kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử hồi đầu năm ngoái. Israel lo ngại một thỏa thuận “hạn hẹp” chỉ tạm ngừng làm giàu uranium mà không xử lý vấn đề tên lửa và mạng lưới ảnh hưởng khu vực của Tehran. Một số quan chức Israel đã phát tín hiệu rằng nước này vẫn bảo lưu quyền hành động đơn phương nếu kết quả đàm phán không đáp ứng các yêu cầu an ninh cốt lõi. Trong khi đó, mức độ thiệt hại thực sự đối với chương trình hạt nhân Iran trong cuộc không kích hồi tháng 6/2025 của Mỹ và Israel vẫn chưa được xác nhận, do các thanh sát viên quốc tế chưa thể tiếp cận các địa điểm bị tấn công.

Trong bối cảnh các kênh đàm phán gián tiếp tại Oman đang được duy trì, việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự, cùng với việc tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào thời điểm hiện nay cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn muốn giữ đòn bẩy tối đa khi các quyết định quan trọng về hồ sơ Iran đang đến gần.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ triển khai tên lửa Patriot cơ động tại căn cứ al-Udeid giữa căng thẳng với Iran
Mỹ triển khai tên lửa Patriot cơ động tại căn cứ al-Udeid giữa căng thẳng với Iran

VOV.VN - Theo các hình ảnh vệ tinh, quân đội Mỹ tại căn cứ al-Udeid ở Qatar – căn cứ quân sự lớn nhất của Washington tại Trung Đông, đã đưa các hệ thống tên lửa Patriot lên các bệ phóng gắn trên xe tải, thay vì bố trí tại các vị trí bán cố định, trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng kể từ tháng 1/2026.

Mỹ triển khai tên lửa Patriot cơ động tại căn cứ al-Udeid giữa căng thẳng với Iran

Mỹ triển khai tên lửa Patriot cơ động tại căn cứ al-Udeid giữa căng thẳng với Iran

VOV.VN - Theo các hình ảnh vệ tinh, quân đội Mỹ tại căn cứ al-Udeid ở Qatar – căn cứ quân sự lớn nhất của Washington tại Trung Đông, đã đưa các hệ thống tên lửa Patriot lên các bệ phóng gắn trên xe tải, thay vì bố trí tại các vị trí bán cố định, trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng kể từ tháng 1/2026.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cảnh báo hậu quả của cuộc tấn công quân sự chống Iran
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cảnh báo hậu quả của cuộc tấn công quân sự chống Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh chính quyền Mỹ liên tục đe dọa tiến hành biện pháp quân sự chống Iran, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng cảnh báo về những hậu quả thảm khốc mà toàn khu vực sẽ phải hứng chịu trong trường hợp xung đột nổ ra.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cảnh báo hậu quả của cuộc tấn công quân sự chống Iran

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cảnh báo hậu quả của cuộc tấn công quân sự chống Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh chính quyền Mỹ liên tục đe dọa tiến hành biện pháp quân sự chống Iran, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên tiếng cảnh báo về những hậu quả thảm khốc mà toàn khu vực sẽ phải hứng chịu trong trường hợp xung đột nổ ra.

Iran: Đàm phán hạt nhân là phép thử cho "mức độ nghiêm túc" của Mỹ
Iran: Đàm phán hạt nhân là phép thử cho "mức độ nghiêm túc" của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaee ngày 10/2 cho biết, các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ trước hết nhằm “thăm dò mức độ nghiêm túc” của Washington, đồng thời cho thấy đã xuất hiện đủ sự đồng thuận để tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.

Iran: Đàm phán hạt nhân là phép thử cho "mức độ nghiêm túc" của Mỹ

Iran: Đàm phán hạt nhân là phép thử cho "mức độ nghiêm túc" của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaee ngày 10/2 cho biết, các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ trước hết nhằm “thăm dò mức độ nghiêm túc” của Washington, đồng thời cho thấy đã xuất hiện đủ sự đồng thuận để tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.