Mỹ gia tăng trừng phạt Iran giữa cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/3 đã áp đặt trừng phạt 5 công ty có trụ sở tại UAE với cáo buộc các công ty này đã mua hàng trăm nghìn tấn dầu mỏ từ Iran.

Trước đó 2 ngày, Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với 9 thực thể tại Nam Phi, Trung Quốc đại lục và Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), cùng với 3 công dân Iran vì đã tham gia vào hoạt động buôn bán các sản phẩm hóa dầu của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cáo buộc, Chính phủ Iran đã sử dụng nguồn tiền bán được từ dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Một người phụ nữ giơ biển phản đối Mỹ trừng phạt Iran. Ảnh: AP

Phản ứng trước các lệnh trừng phạt, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích hành động “phá hoại” của Mỹ trong bối cảnh nước này đang phải nỗ lực phòng chống dịch Covid-19.

Cũng trong ngày hôm qua, Đại sứ Iran tại Tây Ban Nha, Hassan Qashqavi khẳng định, Iran là nước duy nhất trên thế giới không thể mua được thuốc men và thiết bị y tế từ thị trường toàn cầu do các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Theo ông Hassan Qashqavi, bất kỳ giao dịch ngân hàng nào cũng đều cần phải được sự cho phép của nhà chức trách Mỹ, vốn đã ngăn chặn và phong tỏa các hãng nước ngoài tham gia vào các giao dịch và hợp tác thương mại với những nước nằm trong danh sách cấm vận của chính quyền Mỹ.

Hiện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế dành cho Iran. Cơ quan này đã cảnh báo về những “tác động nghiêm trọng” của dịch Covid-19 đối với người dân Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa
Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19
Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Một chính trị gia cao cấp nữa của Iran đã chết vì nhiễm dịch Covid-19 giữa bối cảnh 8% thành viên Quốc hội nước này đã nhiễm bệnh.

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

Cựu Đại sứ Iran tại Syria qua đời, 8% Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Một chính trị gia cao cấp nữa của Iran đã chết vì nhiễm dịch Covid-19 giữa bối cảnh 8% thành viên Quốc hội nước này đã nhiễm bệnh.

Iran đe dọa “tiếp tục đáp trả” vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani
Iran đe dọa “tiếp tục đáp trả” vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

VOV.VN - Lời đe dọa trên được đưa ra một ngày sau khi các căn cứ của NATO tại Iraq bị tấn công bởi loạt rocket trong ngày 17/3.

Iran đe dọa “tiếp tục đáp trả” vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

Iran đe dọa “tiếp tục đáp trả” vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

VOV.VN - Lời đe dọa trên được đưa ra một ngày sau khi các căn cứ của NATO tại Iraq bị tấn công bởi loạt rocket trong ngày 17/3.