Mỹ gọi quy định hàng hải mới của Trung Quốc ở Biển Đông là “mối đe dọa nghiêm trọng”

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh, các quy định hàng hải không được vi phạm quyền tự do hàng hải và hàng không mà tất cả các nước được hưởng theo luật quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Supple ngày 1/9 bác bỏ quy định mới của Trung Quốc theo đó tất cả tàu thuyền nước ngoài đi vào Biển Đông phải đăng ký với cơ quan hàng hải Trung Quốc, đồng thời gọi đây là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với tự do hàng hải và thương mại.

“Mỹ vẫn kiên định lập trường cho rằng bất cứ luật hay quy định hàng hải nào cũng không được vi phạm quyền tự do hàng hải, hàng không mà tất cả các nước được hưởng theo luật quốc tế. Các tuyên bố chủ quyền biển phi pháp, trong đó có ở Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng đến các quyền tự do trên biển, trong đó có quyền tự do hàng hải, hàng không, tự do thương mại, quyền và lợi ích của các nước ở Biển Đông cũng như các quốc gia ven biển khác”, ông John Supple nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau khi Trung Quốc thông báo tàu thuyền nước ngoài đi vào cái gọi là vùng “lãnh hải” của Trung Quốc phải khai báo thông tin tàu thuyền và hàng hóa cho cơ quan hàng hải nước này.

Theo Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc, quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/9, dự kiến được áp dụng ở Biển Đông, biển Hoa Đông và các đảo, đá trong khu vực mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tuyên bố chủ quyền phi lý.

Mỹ liên tục tiến hành các chuyến tuần tra tự do hàng hải trong khu vực để thách thức những yêu sách chủ quyền vô căn cứ của Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 1/9, người phát ngôn Lầu Năm Góc Supple cũng khẳng định: “Mỹ tiếp tục cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông
Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (1/9), Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Cuộc họp giữa Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) với Liên Hợp Quốc (LHQ) được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

Liên Hợp Quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

VOV.VN - Hôm qua (1/9), Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Cuộc họp giữa Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) với Liên Hợp Quốc (LHQ) được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc đừng mong thực hiện kiểm soát đi lại ở Biển Đông
Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc đừng mong thực hiện kiểm soát đi lại ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà quan sát cho rằng, việc Trung Quốc đòi kiểm soát các tàu bè nước ngoài đi vào cái gọi là "vùng lãnh hải" của nước này sẽ không được các nước tuân theo, tương tự như những gì đã xảy ra khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.

Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc đừng mong thực hiện kiểm soát đi lại ở Biển Đông

Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc đừng mong thực hiện kiểm soát đi lại ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà quan sát cho rằng, việc Trung Quốc đòi kiểm soát các tàu bè nước ngoài đi vào cái gọi là "vùng lãnh hải" của nước này sẽ không được các nước tuân theo, tương tự như những gì đã xảy ra khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn
Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

VOV.VN - Hôm nay (30/8), Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Biển Đông và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

Australia và Pháp quan ngại về tình hình Biển Đông, phản đối hành động gây bất ổn

VOV.VN - Hôm nay (30/8), Australia và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Biển Đông và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.