Mỹ gửi mật thư trấn an Iran về khả năng Israel tấn công

(VOV) - Một nguồn tin cho hay Mỹ đã gửi mật thư cho Iran thông qua hai nước châu Âu làm trung gian.

Ngày 3/9, nhật báo Yediot Ahronot có số phát hành rất lớn ở Israel bất ngờ tiết lộ thông tin cho biết Nhà Trắng đã gửi một mật thư cho Tehran, bảo đảm rằng Mỹ sẽ không ủng hộ và giúp sức cho Israel nếu nước này đơn phương tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (ảnh: Mehr)

Tin của nhật báo này cho biết, mật thư trên đã được chuyển đến chính quyền Iran thông qua hai nước châu Âu giữ vai trò trung gian.
 
Ngoài cam kết trên, Washington còn bảo đảm rằng họ sẽ không tiến hành các biện pháp quân sự chống Iran nếu như quốc gia Hồi giáo này không tấn công các cơ sở chiến lược của Mỹ ở vùng Vịnh.
 
Theo Yediot Ahronot, vấn đề hạt nhân của Iran và mối quan hệ giữa Mỹ với Israel đang là những chủ đề nóng bỏng trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Barack Obama, và mật thư trên có liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
 
Cùng ngày, giới chức Israel và Mỹ đã cùng bác bỏ thông tin trên.

Một quan chức Israel giấu tên khẳng định thông tin trên là bất hợp lý, trong khi người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nêu rõ: "Điều đó hoàn toàn không chính xác. Thông tin đó không đúng và chúng tôi không bàn về các giả thuyết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lục quân và Vệ binh Cách mạng Iran tập trận chung
Lục quân và Vệ binh Cách mạng Iran tập trận chung

Trong năm nay, Lực lượng vũ trang Iran sẽ tiến hành 8 cuộc tập trận quy mô lớn tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước  

Lục quân và Vệ binh Cách mạng Iran tập trận chung

Lục quân và Vệ binh Cách mạng Iran tập trận chung

Trong năm nay, Lực lượng vũ trang Iran sẽ tiến hành 8 cuộc tập trận quy mô lớn tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước