Mỹ "hãm phanh" Hàn Quốc trong việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên?

VOV.VN - Mỹ yêu cầu Hàn Quốc không cải thiện quan hệ với Triều Tiên nhanh hơn việc nước này tiến hành các bước đi nhằm từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc họp nhóm làm việc với Hàn Quốc để thảo luận chính sách với Triều Tiên khai mạc ngày 20/11 tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ quan ngại khi Hàn Quốc cải thiện quan hệ quá nhanh với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ quan ngại khi Hàn Quốc cải thiện quan hệ quá nhanh với Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, Mỹ đã nói rõ quan điểm với phía Hàn Quốc rằng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ đi song song với tiến độ cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Mỹ coi đây là các quy trình song song quan trọng và nhóm làm việc sẽ có nhiệm vụ đảm bảo diễn biến theo chiều hướng như vậy.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, trong cuộc gặp của nhóm làm việc, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và duy trì hợp tác “trên cơ sở ngày càng toàn diện và thường xuyên”.

Tháng 10/2018, trong một dấu hiệu bất đồng hiếm hoi giữa Seoul và Washington, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã bày tỏ “không hài lòng” đối với hiệp ước quân sự đạt được trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9/2018 vừa qua.

Tháng 10 vừa qua, hai miền Triều Tiên cũng đã đồng ý khởi động nối lại các tuyến đường sắt và đường bộ bất chấp quan ngại của Mỹ cho rằng sự tan băng quá nhanh trong quan hệ liên Triều có thể làm giảm sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam đến Bắc Kinh
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam đến Bắc Kinh

VOV.VN - Giới quan sát cho biết Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên có thể sẽ gặp các quan chức Trung Quốc mặc dù hiện chưa rõ ông sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu.

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam đến Bắc Kinh

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam đến Bắc Kinh

VOV.VN - Giới quan sát cho biết Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên có thể sẽ gặp các quan chức Trung Quốc mặc dù hiện chưa rõ ông sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu.

Đại sứ Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm nối lại đối thoại cấp cao
Đại sứ Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm nối lại đối thoại cấp cao

VOV.VN - Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je ngày 14/11 cho biết, ông hy vọng Mỹ và Hàn Quốc sẽ sớm nối lại các cuộc đối thoại cấp cao đã bị hoãn tuần trước.

Đại sứ Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm nối lại đối thoại cấp cao

Đại sứ Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm nối lại đối thoại cấp cao

VOV.VN - Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je ngày 14/11 cho biết, ông hy vọng Mỹ và Hàn Quốc sẽ sớm nối lại các cuộc đối thoại cấp cao đã bị hoãn tuần trước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thăm Hàn Quốc trong năm nay
Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thăm Hàn Quốc trong năm nay

VOV.VN-Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai bên đang chuẩn bị đưa ra các thỏa thuận đã được nhất trí, bao gồm chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thăm Hàn Quốc trong năm nay

Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thăm Hàn Quốc trong năm nay

VOV.VN-Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hai bên đang chuẩn bị đưa ra các thỏa thuận đã được nhất trí, bao gồm chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc.

Mỹ - Hàn khởi động nhóm làm việc chung về Triều Tiên trong tuần này
Mỹ - Hàn khởi động nhóm làm việc chung về Triều Tiên trong tuần này

VOV.VN - Theo một quan chức cấp cao Hàn Quốc khẳng định ngày 19/11, Mỹ và Hàn Quốc sẽ khởi động một nhóm làm việc chung về Triều Tiên trong tuần này.

Mỹ - Hàn khởi động nhóm làm việc chung về Triều Tiên trong tuần này

Mỹ - Hàn khởi động nhóm làm việc chung về Triều Tiên trong tuần này

VOV.VN - Theo một quan chức cấp cao Hàn Quốc khẳng định ngày 19/11, Mỹ và Hàn Quốc sẽ khởi động một nhóm làm việc chung về Triều Tiên trong tuần này.